Ngày 24/1/2013, Bộ Nội vụ Nga cho biết, Cảnh sát Nga vừa phát hiện một vụ biển thủ ngân quỹ nhà nước xảy ra trong Lực lượng tên lửa chiến lược (RVSN).
Theo thông tin ban đầu, một quan chức cao cấp của Bộ Quốc phòng Nga và một số các giám đốc doanh nghiệp bị nghi ngờ có liên quan đến vụ biển thủ ngân quỹ này. Sự việc trên bắt đầu từ năm 2008, khi Bộ Quốc phòng Nga quyết định chi 500 triệu rúp (tương đương 17 triệu USD) để hiện đại hóa các cơ sở của Lực lượng tên lửa chiến lược nước này.
Khi đó người đứng đầu một cơ quan của RVSN đã ký một hợp đồng giá trị 10 triệu rúp với công ty PromSpetsStroi (PSS) để hiện đại hóa 11 cơ sở trong khu vực Orenburg tại Siberia. Dù công ty PSS mới chỉ hoàn thành 1 phần của hợp đồng và cũng không đáp ứng các yêu cầu của Bộ Quốc phòng nhưng vẫn nhận được thanh toán đầy đủ. Cơ quan điều tra cũng phát hiện giám đốc công ty PSS đã nhận một khoản tiền "lại quả " 1,5 triệu rúp từ nhà thầu phụ.
|
|
|
Ảnh minh họa. |
Vụ biển thủ quỹ công ở RVSN bị phát hiện là một phần trong cuộc điều tra lớn về những cáo buộc gian lận tài chính giá trị tới 130 triệu USD xảy ra tại công ty Quản lý Bất động sản Quốc phòng Oboronservis.
Những cáo buộc trên là một trong những nguyên nhân khiến Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdyukov bị cách chức vào tháng 11/2012

Đại hạ giá các loại thời trang cao cấp với các thương hiệu nổi tiếng

