Nga: Các ngân hàng Trung Quốc tiến vào thế chỗ phương Tây

04:00' 07-09-2023
Khi các ngân hàng phương Tây rút khỏi Nga, các nhà băng Trung Quốc dần lấp chỗ trống bằng các khoản vay trị giá gần 10 tỷ USD.


    Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine tháng 2/2022, các nước phương Tây đã áp nhiều lệnh trừng phạt lên hệ thống tài chính Moskva. Họ cũng thúc giục các ngân hàng giảm hoạt động tại Nga. Việc này tạo điều kiện cho các nhà băng Trung Quốc tiến vào lấp chỗ trống.

    Dựa trên số liệu của Ngân hàng Trung ương Nga, Trường Kinh tế Kyiv đã nghiên cứu về hoạt động của các nhà băng Trung Quốc tại đây. Theo đó, tính đến đầu năm 2022, có 4 nhà băng hàng đầu Trung Quốc gồm Công Thương Trung Quốc (ICBC), Xây dựng Trung Quốc (CCB), Nông nghiệp Trung Quốc (ABC) và Bank of China đã cho vay 2,2 tỷ USD với các tổ chức tài chính tại Nga. Chỉ 14 tháng sau, con số này tăng gấp 4, lên gần 10 tỷ USD.

    Bên ngoài một chi nhánh của Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC). Ảnh: Reuters

    Bên ngoài một chi nhánh của Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC). Ảnh: Reuters

    Việc tăng cường sử dụng nhân dân tệ trong hệ thống ngân hàng Nga cũng khớp với nỗ lực của nước này trong việc tìm đồng tiền dự trữ thay thế USD. "Các khoản vay của các ngân hàng Trung Quốc cho ngân hàng và tổ chức tín dụng Nga cho thấy các lệnh trừng phạt đang có tác dụng. Nhân dân tệ đang dần chiếm vị trí của đôla Mỹ và euro tại đây", Andrii Onopriienko – Phó giám đốc trường Kinh tế Kyiv cho biết trên Reuters.

    Tuy nhiên, việc tăng sử dụng nhân dân tệ cũng cho thấy kinh tế Nga đang ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc. Năm ngoái, thương mại giữa hai nước lập kỷ lục với 190 tỷ USD. Con số này vẫn đang tiếp tục tăng.

    Nga hiện là nước mua xe hơi Trung Quốc nhiều nhất thế giới, sau khi các hãng xe phương Tây rút khỏi Moskva vì chiến sự. Hai nước hiện cũng đều là thành viên nhóm nước mới nổi BRICS và đang tìm cách giảm phụ thuộc vào USD.

    Dù vậy, tính khả thi của nỗ lực này vẫn khiến nhiều chuyên gia ngờ vực. "Dù muốn giảm tình trạng đôla hóa trong nền kinh tế, Nga sẽ không hoàn toàn từ bỏ trao đổi thương mại bằng các đồng tiền mạnh. Kể cả khi bán khí đốt, Nga vẫn nhận các ngoại tệ này. Điều này đồng nghĩa việc rút hoàn toàn đôla Mỹ và euro ra khỏi nền kinh tế là bất khả thi", Mikhail Zadornov – cựu Bộ trường Tài chính Nga cho biết trong một bài đăng tuần trước.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
City of Yarra Vùng: Richmond. Phone: 03 9426 5616
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/ngan-hang-trung-quoc-the-chan-phuong-tay-tai-nga-4649529.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ