Nga ám chỉ Mỹ đứng sau vụ rò rỉ Nord Stream

18:00' 30-09-2022
Nga nói rằng ông Biden phải trả lời liệu Mỹ đứng sau vụ rò rỉ đường ống Nord Stream hay không, đề cập cảnh báo của Washington hồi đầu năm.


    "Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 7/2 nói rằng đường ống Nord Stream 2 sẽ bị chấm dứt nếu Nga tấn công Ukraine. Ông ấy có trách nhiệm trả lời câu hỏi rằng Mỹ có thực hiện lời đe dọa này hay không. Mỹ đã thể hiện ý định và cam kết đi kèm. Họ phải có trách nhiệm với lời nói của mình, châu Âu cần được biết sự thật", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói hôm 28/9.

    Quan chức Nga cũng đăng lên mạng xã hội video ông Biden cảnh báo "sẽ không còn đường ống Nord Stream 2 nếu binh sĩ, xe tăng Nga vượt qua biên giới Ukraine".

    Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson sau đó cho rằng yêu cầu của Nga là "lố bịch" và cáo buộc Moskva tung tin giả. Quan chức Mỹ giấu tên cho rằng phát biểu của Tổng thống Biden có nghĩa là hệ thống Nord Stream 2 sẽ không đi vào hoạt động và "ông ấy đã đúng vì Đức đình chỉ dự án này".

    Khí đốt rò rỉ từ đường ống Nord Stream 2 ngoài khơi Đan Mạch hôm 27/9. Ảnh: BQP Đan Mạch.

    Khí đốt rò rỉ từ đường ống Nord Stream 2 ngoài khơi Đan Mạch hôm 27/9. Ảnh: BQP Đan Mạch.

    Đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 được phát hiện xảy ra ba vụ rò rỉ khí đốt vào hôm 26/9. Các đường ống này đã trở thành tâm điểm trong căng thẳng địa chính trị những tháng gần đây, khi châu Âu tố Nga cắt nguồn cung khí đốt để vũ khí hóa năng lượng, còn Moskva nói rằng các lệnh trừng phạt phương Tây khiến họ không thể đảm bảo nguồn cung.

    Cơ quan Hàng hải Thụy Điển (SMA) phát hiện hai vụ nổ dưới lòng biển trước khi đường ống Nord Stream 1 bị rò rỉ, làm dấy lên nghi vấn về hành động phá hoại. Trước đó, SMA nhận thông báo về một vị trí rò rỉ trên đường ống Nord Stream 2.

    Peter Schmidt, nhà địa chấn học của Đại học Uppsala, cho biết Mạng lưới Địa chấn Quốc gia Thụy Điển ghi nhận hai vụ "giải phóng năng lượng lớn" ngay gần vị trí rò rỉ trên đường ống Nord Stream 1, thêm rằng mức độ giải phóng năng lượng lớn như vậy "chắc chắn là do các vụ nổ gây ra". Tuyên bố này làm dấy lên nghi ngờ hệ thống đường ống Nord Stream bị cài thuốc nổ để gây rò rỉ.

    Đơn vị vận hành Nord Stream AG cho biết ba vị trí bị hư hại cùng một ngày trên các đường ống dẫn khí trong hệ thống Nord Stream là điều "chưa từng xảy ra". Nord Stream AG hiện không thể ước tính được thời gian khôi phục vận chuyển khí đốt qua các đường ống này.

    Vị trí rò rỉ trên đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2. Đồ họa: DW.

    Vị trí rò rỉ trên đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2. Đồ họa: DW.

    Nord Stream 1 là đường ống dẫn khí đốt lớn nhất từ Nga sang Đức qua biển Baltic, gồm hai đường ống chạy song song với công suất mỗi bên là 27,5 tỷ m3 mỗi năm. Lưu lượng qua Nord Stream 1 dừng hoàn toàn ngày 31/8 để bảo trì và tập đoàn Gazprom của Nga ngày 2/9 thông báo không thể mở lại đường ống vì tuabin chính tại trạm nén Portovaya gần St. Petersburg bị rò rỉ dầu.

    Nord Stream 2 hoàn thành cuối năm 2021, nằm gần như song song với Nord Stream 1, được thiết kế để vận chuyển khí đốt từ Nga đến Đức qua biển Baltic mà không qua Ukraine hay Ba Lan, tăng gấp đôi nguồn cung khí đốt từ Nga sang Đức. Berlin hoãn vô thời hạn cấp giấy phép cho Nord Stream 2 hôm 22/2, hai ngày trước khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/nga-am-chi-my-pha-hoai-duong-ong-nord-stream-4516980.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ