Xuất hiện ảnh drone lạ nằm sát máy bay Ukraine 'chứa đầy đạn dược' ở Đức
Trung tâm Liên lạc Chiến lược (SPRAVDI) của Ukraine hôm 6/8 công ảnh một thiết bị bay không người lái (drone) nằm trên mặt đất và tương đối gần máy bay An-124, thêm rằng ngòi nổ đã gặp trục trặc và không thể kích hoạt khối thuốc nổ trên drone.
Báo Sueddeutsche Zeitung cùng đài phát thanh - truyền hình NDR và WDR của Đức trước đó tiến hành cuộc điều tra chung, cho biết chiếc An-124 Ukraine bị nhắm mục tiêu khi chở theo lô đạn dược từ Pháp đến thành phố Leipzig, dường như để chuẩn bị đưa đến địa điểm khác.
Nhân viên sân bay phát hiện chiếc drone đang bay treo giữa hai vận tải cơ An-124 Ukraine vào khoảng 23h42, trước khi nó va chạm với một người và đáp xuống mặt đất.

Drone (màu đen) nằm gần vận tải cơ Ukraine tại sân bay Leipzig/Halle rạng sáng 5/8. Ảnh: SPRAVDI
Các hãng truyền thông Đức cũng dẫn nội dung báo cáo mật của cảnh sát, trong đó nhận định khối thuốc nổ gắn trên drone là sản phẩm quân sự có sức công phá cao, không phải vật liệu nổ tự chế thông thường. Hệ thống an ninh của sân bay dường như không phát hiện được thiết bị này. Các nhà điều tra nghi ngờ chiếc drone đã được cải tiến đặc biệt nhằm qua mặt hệ thống giám sát an ninh.
Sân bay Leipzig/Halle sau đó phủ nhận thông tin máy bay Ukraine chở đạn dược khi ở gần drone gắn thuốc nổ. "Tại thời điểm xảy ra sự việc, bên trong các máy bay Antonov liên quan đều không có hàng hóa", Maret Montavon, trưởng phòng Truyền thông và Quan hệ công chúng của công ty quản lý sân bay, cho hay.
Hãng thông tấn DPA dẫn nguồn tin cho biết quan chức Bộ Nội vụ Đức đã họp với Ủy ban Nội vụ và Quốc phòng của quốc hội, khẳng định không có vũ khí trên máy bay bị nhắm mục tiêu. Bộ Nội vụ Đức chưa ra tuyên bố về thông tin vận tải cơ Ukraine chở đạn dược.
Những phát hiện này có thể khiến cuộc điều tra chống khủng bố liên quan sự việc tại sân bay Leipzig/Halle trở nên nghiêm trọng hơn, bởi đây là cơ sở then chốt trong mạng lưới vận chuyển hàng hóa quân sự của lực lượng vũ trang Đức và đồng minh trong NATO, được xếp vào nhóm cơ sở hạ tầng trọng yếu.
Hãng vận tải hàng không Antonov Airlines của Ukraine cũng đặt trụ sở tại đây, do xung đột khiến sân nhà của họ ở ngoại ô Kiev không thể hoạt động.

Cận cảnh drone lạ nằm gần vận tải cơ Ukraine tại sân bay Leipzig/Halle hôm 5/8. Ảnh: SPRAVDI
Cảnh sát Đức ngày 5/8 phát báo động tại sân bay Leipzig/Halle, miền đông đất nước, sau khi phát hiện thiết bị bay không người lái (drone) mang thuốc nổ nằm trên đường băng, gần một vận tải cơ An-124 Ukraine. Robot rà phá bom mìn được triển khai sau đó để vô hiệu hóa và tiêu hủy drone.
Một máy bay chở hàng thuộc hãng vận tải DHL phải hủy hạ cánh và tăng độ cao vì cảnh báo tại sân bay Leipzig/Halle, sau đó va chạm với vật thể chưa xác định ở độ cao 400 m và cách đường băng khoảng 6 km. Phi cơ hạ cánh an toàn xuống thành phố Hanover và có những dấu hiệu hư hại nhẹ, theo cảnh sát Đức.
Giới chức Đức chưa xác định được nguồn gốc của những drone này. Nghị sĩ Roderich Kiesewetter, thành viên Ủy ban Tình báo Quốc hội Đức, và Đại sứ Ukraine tại Đức Oleksii Makeiev đều cáo buộc Nga là bên chịu trách nhiệm trong sự việc.
Chính phủ Nga chưa lên tiếng về thông tin.
Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt cho rằng sự việc báo hiệu "mức độ nguy hiểm mới". "Công nghệ được sử dụng cho thấy đây không phải hành động nghiệp dư. Chúng ta đang đối mặt với kịch bản đe dọa hỗn hợp mang tính chuyên nghiệp", ông nhấn mạnh.
Cảnh sát đang tiếp tục tìm kiếm mảnh vỡ của vật thể chưa xác định va trúng máy bay chở hàng của DHL.

Article sourced from VNEXPRESS.
Original source can be found here: https://vnexpress.net/xuat-hien-anh-drone-la-nam-sat-may-bay-ukraine-chua-day-dan-duoc-o-duc-5106129.html
