Nam Úc: Phát hiện hóa thạch của một loài sinh vật biển hung tợn đã bị tuyệt chủng

19:00' 22-06-2019
Các nhà khoa học đã xác định được một loài sinh vật biển hoàn toàn mới, sau khi hóa thạch 500 năm tuổi của loài động vật đã bị tuyệt chủng này được phát hiện ở đảo Kangaroo thuộc bang Nam Úc.


    Photo: SBS
    Loài này được xếp vào nhóm trilobite (bọ ba thùy), với kích thước khổng lồ, có mối liên hệ với các loài động vật giáp xác, côn trùng ngày nay, và chiều dài khi trưởng thành lên đến khoảng 30cm.
    Nghiên cứu sinh thuộc Đại học Adelaide, ông James Holmes, cho biết các nhà khoa học đã đặt tên cho sinh vật mới này là Redlichia rex, tương tự như Tyrannosaurus rex (hay còn được biết đến với cái tên T-rex – khủng long bạo chúa), do có kích thước quá lớn.
    “Những chiếc chân khủng khiếp của chúng cùng với những cái gai đáng sợ được dùng để nghiền nát và xé nhỏ thức ăn, và thức ăn của chúng có thể là những con trilobite khác”, ông nói.
    Đồng thời, ông cho biết thêm, hóa thạch này minh họa cho một trận chiến tiến hóa xảy ra giữa kẻ săn mồi và con mồi, và cả hai đều phát triển các biện pháp phòng thủ hiệu quả hơn.
    “Kích thước tổng thể và đôi chân với khả năng nghiền nát con mồi của Redlichia rex có khả năng là kết quả của cuộc đua trong quá trình tiến hóa. Loài trilobite khổng lồ này là nỗi kinh hoàng đối với những sinh vật nhỏ hơn dưới đáy biển”, ông nhận định.
    Mẫu vật này hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Nam Úc. 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale


Article sourced from sbs.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ