Tin Úc: Sử dụng điện thoại quá nhiều có thể dẫn đến phát triển “sừng” ở sau gáy

19:30' 23-06-2019
Các nhà nghiên cứu ở Úc cho rằng một hiện tượng trước đây được cho là hiếm gặp thì nay đang xuất hiện nhiều hơn ở thế hệ người trẻ tuổi do sử dụng điện thoại quá nhiều, làm hình thành các gai xương nối dài có hình dạng giống như “sừng” ở phía sau đầu.


    Photo: Google News - Overview
    Tiến sĩ David Shahar, nhà nghiên cứu cơ xương khớp thuộc Đại học Sunshine Coast đồng tác giả thực hiện nghiên cứu về hiện tượng này, cho biết ông nhận thấy số người có xu hướng hình thành gai xương sau gáy ngày càng gia tăng trong mười năm gần đây. 
    Ông nói với phóng viên của kênh truyền hình 9 News rằng “Những trường hợp đầu tiên hình thành gai xương sau gáy được báo cáo vào năm 1875. Bây giờ thì tình trạng này đang xuất hiện rất nhiều và đó là điều đáng ngạc nhiên, đặc biệt là ở thế hệ trẻ, vì các tài liệu cho thấy các gai xương lớn sẽ không hình thành trước năm 40 tuổi”.
    Tiến sĩ giải thích hiện tượng này xảy ra do những người trẻ tuổi đang dành nhiều thời gian để nghiêng đầu về phía trước và nhìn vào màn hình điện thoại.
    “Khi phần đầu cúi xuống thì trọng lượng phần đầu cũng đổ dồn về phía trước, khi đó các cơ nối cổ với phần phía sau đầu phải hoạt động quá mức để nâng đỡ đầu thay cho khung xương. Vì áp lực gia tăng lên các cơ sau hộp sọ nên bộ xương phải phát triển các lớp xương mới ở sau gáy để củng cố và mở rộng khu vực này, dẫn đến hình thành gai xương nối dài ở đó”, Tiến sĩ phân tích.
    Nghiên cứu trên được thực hiện bởi Tiến sĩ Shahar và đồng nghiệp của ông, Phó Giáo sư Mark Sayers.
    Nghiên cứu đã kiểm tra các hình ảnh X-quang được chụp đối với 218 người Úc trong độ tuổi từ 18 đến 30, và phát hiện 41% trong số họ đang phát triển phần xương thừa nhô ra khỏi đáy hộp sọ với kích thước từ 10-30mm.
    Nghiên cứu cũng kiểm tra các ảnh chụp MRI (chụp cộng hưởng từ) và xét nghiệm máu, từ đó rút ra kết luận là ngoài nguyên nhân do sử dụng điện thoại, sự phát triển bất thường này còn xảy ra liên quan đến gen người hoặc do tình trạng viêm nhiễm ở khu vực đáy sọ, gần thùy chẩm. 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Nhà thuốc tây Lim's Pharmacy Vùng: Springvale. Phone: 9562 4233
Xem thêm

Article sourced from 9news.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ