Tiếp sau người đồng cấp Zimbabwe Robert Mugabe, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma cũng đã quyết định không tham dự Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) - châu Phi lần thứ 4 tới vì cho rằng EU đối xử không bình đẳng với Liên minh châu Phi (AU).

Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma.
Theo thông cáo của Bộ Quan hệ quốc tế và hợp tác Nam Phi ngày 31/3, Bộ trưởng Maite Nkoana-Mashabane sẽ thay mặt Tổng thống Zuma tham dự hội nghị, dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 2-3/4 tại Brusels, Vương quốc Bỉ.
Phát biểu trên Đài truyền hình quốc gia Nam Phi (SABC), ông Zuma cho rằng EU và AU là hai tổ chức tương đương đại diện cho hai châu lục. Không tổ chức nào có thể quyết định thay cho tổ chức kia.
Trước đó, ngày 28/3, Tổng thống Zimbabwe Mugabe tuyên bố sẽ không tham dự hội nghị vì EU không cấp thị thực cho vợ ông. Vợ chồng Tổng thống Mugabe là những người cuối cùng bị đưa vào danh sách cấm đi lại của EU, nhưng tổ chức này đã dành cho ông Mugabe một ngoại lệ khi đồng ý cấp thị thực cho ông tới dự hội nghị.
Tuần trước, EU đã thông báo với AU rằng tổ chức này chỉ mời lãnh đạo các quốc gia châu Phi được Liên hợp quốc và EU công nhận. Quy định này đã loại trừ Cộng hòa Dân chủ Arập Sahrawi vốn được AU công nhận, nhưng không được Liên hợp quốc và EU công nhận. Ngoài ra, EU cũng mời Ai Cập, đã bị đình chỉ tư cách thành viên AU do đã lật đổ Tổng thống Mohamed Mursi một cách vi hiến.
Mặc dù thiếu vắng các nhà lãnh đạo của hai quốc gia quan trọng của châu Phi, các hoạt động chuẩn bị cho hội nghị vẫn đang được xúc tiến. Đại sứ EU tại Zimbabwe cho biết có 41 trong số 48 nguyên thủ quốc gia châu Phi được mời và 22 trong số 28 nguyên thủ quốc gia các nước thành viên EU đã khẳng định tham dự.

