Một vị tướng cấp cao của Mỹ tại Seoul nói với các nghị sỹ Nam Hàn hồi tuần trước rằng liên minh này có thể bàn thảo về hiệp định 2001 cấm Nam Hàn phát triển tên lửa có tầm bắn khoảng 300 km. Theo hiệp định này, Nam Hàn đã nhất trí sẽ không phát triển công nghệ dành cho các loại tên lửa đạn đạo có tầm bắn lớn hơn 300 km nhằm tuân thủ nghiêm các quy định của hiệp ước không phổ biến vũ khí. Đổi lại, Mỹ được phép triển khai 28.500 quân đồn trú tại các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của Nam Hàn. Tại thủ đô Seoul, phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Nam Hàn Won Tae-jae nói trước các phóng viên báo chí: “Chúng tôi tin tưởng rằng vấn đề quan trọng này sẽ được đưa ra thảo luận trong các phiên đàm phán tới giữa Nam Hàn và Mỹ”. Tuy nhiên, chỉ huy quân đội Mỹ ở Seoul cho biết họ chưa thể xác nhận được thông này. Các chính trị gia và chuyên gia Nam Hàn từ lâu đã mong muốn cải thiện khả năng tên lửa của nước này để đối phó với nguy cơ hạt nhân và tên lửa ngày càng gia tăng của Bắc Hàn.

