Trong hội nghị diễn ra tại Sydney - Úc hôm 23-2, các quốc gia Mỹ, châu Âu và Vương quốc Anh đã cho biết rằng họ sẵn sàng hỗ trợ Ukraine vực dậy nền kinh tế ảm đạm sau khi tổng thống nước này bị lật đổ.

Quảng trường Độc Lập bị hư hại sau các cuộc biểu tình. Ảnh: Bloomberg
Bộ trưởng Tài Chính Anh George Osborne trong Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20 tại Sydney - Úc hôm 23-2, đã phát biểu rằng: “Chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ ngay khi được yêu cầu. Chúng ta nên có mặt ở đó để hỗ trợ người dân Ukraine tái thiết đất nước”.
Cũng trong cuộc họp này, Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble cho rằng sự tham gia của Nga sẽ có ích cho nỗ lực giúp đỡ Ukraine, ngay cả khi không ít người đang chỉ trích Moscow góp phần dẫn đến sự bất ổn hiện nay ở Kiev.
Còn Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob J. Lew và người đồng cấp Nga Anton Siluanov thì đã thống nhất với nhau về tầm quan trọng của việc thúc đẩy sự ổn định kinh tế và tài chính ở Ukraine, cũng như sự cần thiết cũa việc cải cách, thông qua sự hỗ trợ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob J. Lew. Ảnh: Bloomberg
Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết, chính phủ Nga đã tạm dừng gói cứu trợ 15 tỉ USD cho Ukraine vì tình trạng bất ổn gia tăng. Theo ông, đàm phán về vấn đề này chỉ có thể nối lại sau khi Ukraine thành lập chính phủ mới. Ông Siluanov cho biết: “Các hành động can thiệp có thể sẽ chỉ làm lãng phí ngoại tệ, nguồn vàng dự trữ mà sẽ không đem lại bất kỳ kết quả gì. Thậm chí, chúng còn khiến đồng hryvnia (tiền Ukraine) mất giá”.

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov. Ảnh: RIA Novosti
Theo Ủy viên Kinh tế và Tiền tệ Liên minh châu Âu (EU) - Ông Olli Rehn, cho biết khối này sẵn sàng tham gia hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Ông khẳng định rằng sự hỗ trợ này sẽ diễn ra ngay khi Ukraine đạt được một giải pháp chính trị hòa bình dựa trên những nguyên tắc dân chủ

