Trong cuối hồi ký mới ra mắt, cựu Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Gates tiết lộ Mỹ từng can ngăn Hàn Quốc phát động một cuộc không kích trả đũa Triều Tiên hồi năm 2010. Seoul hôm nay đã từ chối bình luận về các tiết lộ mới này.

     

    Mỹ từng can ngăn Hàn Quốc không kích Triều Tiên

     

    Đảo Yeonpyeong đã bị trúng pháo của Triều Tiên hồi tháng 11/2010.
    Kế hoạch trả đũa của Hàn Quốc vào năm 2010 diễn ra sau khi Triều Tiên bất ngờ nã pháo một hòn đảo biên tới của Hàn Quốc hồi tháng 11 năm đó.
    Vụ nã pháo đã gây ra điều mà ông Gates gọi là "một cuộc khủng hoảng rất nguy hiểm". Chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak ban đầu khăng khăng về một biện pháp trả đũa quân sự mạnh mẽ.
    "Chúng tôi nghĩ rằng các kế hoạch trả đũa ban đầu của Hàn Quốc rất mạnh mẽ, liên quan tới cả máy bay và pháo", ông Gates viết trong hồi ký. "Chúng tôi đã lo ngại rằng các hành động qua lại có thể leo thang nguy hiểm", ông cho biết thêm.
    Trong vài ngày sau đó, ông Gates cho hay ông, Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng Mỹ khi đó là Hillary Clinton đã có hàng loạt cuộc điện đàm với những người đồng cấp Hàn Quốc để làm dịu tình hình.
    "Cuối cùng, Hàn Quốc đã trả đũa hạn chế bằng nã pháo vào nơi đặt các khẩu pháo của Triều Tiên, vốn mở màn toàn bộ vụ việc", ông Gates viết.
    Chính phủ Hàn Quốc hôm nay 15/1 đã từ chối xác nhận các thông tin do ông Gates tiết lộ. "Chúng tôi không có bình luận gì", một phát ngôn viên Bộ quốc phòng nói.
    Hiện Mỹ có 28.000 binh sĩ đồn trú tại Hàn Quốc và theo một thỏa thuận quốc phòng song phương, Mỹ sẽ nhận trách nhiệm chỉ huy quân đội chung trong trường hợp xảy ra một cuộc xung đột toàn diện.
    Do chiến tranh Triều Tiên 1950-53 kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn chứ không phải một hiệp ước hòa bình nên Hàn Quốc và Triều Tiên về mặt kỹ thuật vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.
    Nguy cơ leo thang sau vụ nã pháo đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc từng lên rất cao, khi giới hạn kiên nhẫn của Hàn Quốc đã bị phá vỡ sau vụ đắm một tàu chiến hồi đầu năm 2010.
    Theo ông Gates, đồng minh duy nhất của Triều Tiên là Trung Quốc đã giúp giảm căng thẳng bằng cách liên tục "thuyết phục các nhà lãnh đạo Triều Tiên làm dịu tình hình".

    Robert Gates và các cựu Tổng thống Hàn Quốc

    Mỹ từng can ngăn Hàn Quốc không kích Triều Tiên

    Ông Gates trong một cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak hồi năm 2011.

    Trong cuốn hồi ký, cựu Bộ trưởng quốc phòng Mỹ đã nói tới sự ngưỡng mộ của ông dành cho cựu Tổng thống Lee Myung-Bak, gọi vị tổng thống bảo thủ của Hàn Quốc là người "có óc thực tế và rất thân Mỹ".
    Trong khi đó, ông Gates lại có quan điểm trái ngược đối với người tiền nhiệm của ông Lee, cựu Tổng thống Roh Moo-Hyun, người mà ông Gates miêu tả là "chống Mỹ và có lẽ hơi lập dị".
    Ông Gates đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi ông Roh nói với ông rằng 2 mối đe dọa an ninh lớn nhất tại châu Á là Mỹ và Nhật Bản.
    Ông Roh Moo-Hyun từng làm Tổng thống Hàn Quốc từ năm 2003-2008. Vào năm 2009, ông đã tự sát bằng cách nhảy xuống từ một cách đá sau nhà sau khi bị các công tố viên thẩm vấn về các vụ bê bối liên quan tới gia đình ông.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ