XM-25 được đánh giá là một trong những loại súng có sức công phá ghê gớm và nguy hiểm nhất trên chiến trường hiện nay. Đó là do súng XM-25 sử dụng một loại đạn 25mm được thiết kế đặc biệt có sức công phá tương đương với một quả lựu đạn cầm tay. Khi phát nổ, đạn bắn ra từ khẩu súng XM-25 có thể phá tan tành một bức tường lớn. Một ưu thế khác của XM-25 là súng này được trang bị một hệ thống dẫn đường bằng tia lazer. Cách mà một người lính sử dụng khẩu súng thông mình này chỉ đơn giản là tìm mục tiêu, chiếu tia lazer để xác định tầm xa, sau đó là điều chỉnh hướng ngắm mục tiêu, điều chỉnh vị trí phát nổ rồi kéo cò. Nếu bạn đặt tia laze ở khoảng cách 543m thì khi bạn kéo cò, đạn sẽ nổ ở khoảng cách 543m cộng hoặc trừ bớt một, hai hoặc ba mét.
Với những ưu thế trên, súng thông minh XM-25 có thể được sử dụng để tấn công và tiêu diệt các mục tiêu chiến binh ẩn nấp sau các bức tường hoặc trong các hầm hào mà không cần phải nhờ đến lực lượng không quân. Lý do là những viên đạn được bắn ra từ XM-25 có thể phá tan tành một bức tường hoặc một chướng ngại vật lớn đồng thời gây sát thương cho mọi vật xung quanh đó.
XM-25, do hãng Richard Audette phát triển cho quân đội Mỹ, được đánh giá là một bước nhảy lớn trong ngành sản xuất vũ khí bởi nó là loại vũ khí nhỏ đầu tiên trê thế giới sử dụng công nghệ thông minh. Do là vũ khí tối tân nên không phải lực lượng nào cũng được trang bị XM-25. Hiện tại, theo một số nguồn tin, một vài lực lượng đặc nhiệm tại Afghanistan đã được trang bị loại súng XM-25. Và trong tương lai, các lực lượng đặc nhiệm ở Anh cũng sẽ được sử dụng loại súng này.
Bộ Quốc phòng Mỹ không bình luận gì về loại súng mới nhưng cho biết họ sẽ luôn cam kết cung cấp cho binh lính ở chiến trường Afghanistan những thiết bị tối tân nhất có thể.

