Phát biểu trước Đại hội đồng LHQ vào ngày 25.9, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Washington sẽ thực hiện “những điều cần làm” để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông cũng cảnh báo việc giải quyết bằng con đường ngoại giao “không phải là vô hạn”.
CNN dẫn lời Tổng thống Obama cho rằng một Iran được trang bị hạt nhân sẽ đe dọa Israel, kích động cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực và đẩy kinh tế toàn cầu vào tình trạng bất ổn. Tuy nghiên, nhà lãnh đạo Mỹ từ chối đề nghị của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc vạch ra “mức giới hạn rõ ràng” cho Iran.
|
Tổng thống Iran Ahmadinejad và ông Obama - Ảnh: AFP |
Đáp lại lời phát biểu của chủ nhân Nhà Trắng, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad yêu cầu lập nên “một trật tự mới” để thay thế tình trạng hiện tại mà theo ông gọi là “Mỹ chuyên đi bắt nạt”. Theo AP, nhà lãnh đạo Iran cũng muốn có thêm nhiều cuộc đối thoại với phương Tây và không bác bỏ khả năng thương thuyết trực tiếp với Mỹ. Dự kiến, nhóm P5+1 gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp và Đức sẽ nhóm họp vào ngày 27.9 tại New York để bàn luận về hướng đi mới nhằm thuyết phục Iran từ bỏ chương trình hạt nhân.
Thụy Miên

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.

