Mỹ “hy vọng hão huyền” khi muốn cắt giảm xuất khẩu dầu của Iran xuống mức bằng 0

18:07' 02-05-2019
Bộ trưởng Năng lượng Iran vừa tuyên bố những quốc gia sử dụng dầu mỏ làm vũ khí chống lại Iran và Venezuela - 2 thành viên sáng lập OPEC, đang ảnh hưởng đến sự đoàn kết của tổ chức này.


    Bộ trưởng Năng lượng Iran Bijan Zangeneh phát biểu tại phiên khai mạc Triển lãm Dầu, Khí, Lọc và Hóa dầu Quốc tế lần thứ 24 tổ chức tại Tehran hôm 1/5.
    Bộ trưởng Năng lượng Iran Bijan Zangeneh phát biểu tại phiên khai mạc Triển lãm Dầu, Khí, Lọc và Hóa dầu Quốc tế lần thứ 24 tổ chức tại Tehran hôm 1/5.

    Ngày 1/5, Bộ trưởng Năng lượng Iran Bijan Zangeneh cho biết, các nỗ lực của Mỹ nhằm cắt giảm xuất khẩu dầu mỏ của Iran về mức bằng 0 là một “hy vọng hão huyền”, đồng thời cảnh báo rằng việc các quốc gia sử dụng dầu mỏ làm vũ khí sẽ khiến thị trường dầu toàn cầu tiếp tục biến động mạnh hơn.

    “Như tôi đã nói, Mỹ muốn cắt giảm xuất khẩu dầu của Iran xuống mức bằng 0, nhưng đây là một “nỗ lực vô vọng”. Bất kỳ chuyên gia thị trường độc lập nào cũng nhận thấy rằng sự dư thừa sản lượng mà một số quốc gia nhất định tuyên bố là cường điệu và thái quá”, Bộ trưởng Zangeneh phát biểu tại phiên khai mạc Triển lãm Dầu, Khí, Lọc và Hóa dầu Quốc tế lần thứ 24 tổ chức tại Tehran hôm 1/5.

    Ông Zangeneh nói rằng, Iran không có ác cảm với bất kỳ quốc gia nào tại Trung Đông, song Tehran phản đối việc 2 quốc gia trong khu vực đã cường điệu về khả năng sản xuất dầu mỏ của họ để trấn an thị trường rằng lệnh trừng phạt của Mỹ đối với xuất khẩu dầu mỏ của Iran sẽ không ảnh hưởng đến nguồn cung dầu toàn cầu.

    Giá “vàng đen” đã tăng mạnh lên mức cao nhất kể từ tháng 11/2018 trong những ngày gần đây sau khi chính quyền Mỹ thông báo tất cả các miễn trừ đối với những quốc gia và vùng lãnh thổ nhập khẩu dầu Iran sẽ kết thúc trong tuần này.

    Washington cho biết họ đang hợp tác với Ả Rập Saudi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để đảm bảo nguồn cung dầu mỏ được cung cấp đầy đủ, song các nhà giao dịch đang gia tăng lo ngại về nguồn cung sẽ rơi vào tình trạng khan hiếm.

    Hôm 22/4 vừa qua, chính quyền Mỹ đã quyết định chấm dứt toàn bộ quy chế miễn trừ trừng phạt đối với tất cả 8 nước và vùng lãnh thổ, gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Hy Lạp, Italia, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc được phép mua dầu thô của Iran. Biện pháp này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 2/5 tới.

    Cũng trong bài phát biểu hôm 1/5, Bộ trưởng Zangeneh đã chỉ ra nguyên nhân dẫn đến thị trường dầu mỏ biến động mạnh và chỉ trích một số quốc gia sử dụng biện pháp trừng phạt ngành dầu mỏ làm vũ khí. Theo ông Zangeneh, sự bất ổn của thị trường dầu sẽ không được giải quyết bằng cách đưa ra tuyên bố và phủ nhận sự thiếu hụt trên thị trường.

    “Iran chưa bao giờ sử dụng dầu mỏ làm vũ khí chính trị. Bất kỳ quốc gia nào sử dụng dầu mỏ làm công cụ chính trị cũng nên chấp nhận hậu quả của nó, Bộ trưởng dầu mỏ Iran cho hay.

    Bộ trưởng Zangeneh cũng nhấn mạnh: “Những quốc gia sử dụng dầu mỏ làm vũ khí chống lại 2 thành viên sáng lập Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đang khiến các thành viên thuộc tổ chức này chia rẽ và có thể khiến OPEC sụp đổ. Họ phải chịu trách nhiệm đối với hậu quả này”.

    Ngoài Iran, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ của Venezuela, từng là một trong 3 nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất của OPEC.

    Trong khi đó, Ả Rập Saudi, quốc gia xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu của OPEC, lại tuyên bố sẽ thay thế lượng dầu thiếu hụt tại Iran và Venezuela.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Phòng khám y khoa?

chuyên về nha khoa và nhãn khoa


Article sourced from XALUAN.

Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2525859


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ