Mỹ đã áp đặt "vạch đỏ" với Iran, với thời hạn từ nay đến tháng 3/2013 để giải quyết vấn đề hạt nhân bằng biện pháp hòa bình.

    Mỹ áp đặt thời hạn chót cho Iran và bắt đầu đếm ngược?

    Ảnh minh họa: gulfnews.com


    Việc Triều Tiên phóng thành công tên lửa đạn đạo Unha-3 ngày 12/12 có sự đóng góp của các chuyên gia Iran. Chính vì vậy, mọi con mắt lại đổ dồn vào Iran, với nghi ngại không kiểm soát được công nghệ vũ khí tên lửa và hạt nhân.

    Ban lãnh đạo Iran đã nồng nhiệt chúc mừng Bình Nhưỡng về "thành công lớn". Nhưng trên thực tế, thành công dẫn đến việc gia tăng chú ý vào hoạt động của Bình Nhưỡng trong lĩnh vực tên lửa-hạt nhân cũng như của Iran. Cách không lâu trước chuyến bay đến Tehran của phái đoàn IAEA, đại diện Mỹ trong cơ quan này là Robert Wood đã tuyên bố: "Không thể cho phép Iran phớt lờ nghĩa vụ của mình một cách vô thời hạn". Ông này đặt ra cho Tehran thời hạn chót từ nay đến tháng 3/2013 phải bắt đầu hợp tác với Liên Hợp Quốc. Nếu không, vị quan chức Mỹ này cảnh báo Washington sẽ quyết đưa vấn đề Iran ra Hội đồng Bảo an LHQ.

    Rõ ràng, Washington có thái độ rất kiên quyết. Tạp chí Mỹ Foreign Policy thông báo rằng chính quyền Barack Obama đã quyết định thay đổi "chiến lược" trong cuộc tranh cãi về chương trình hạt nhân Iran. Theo giới chuyên viên phân tích, điều đó chỉ có nghĩa là quyết định về đòn tấn công quân sự đã được thông qua, nhưng hiện thời còn tạm gác việc triển khai thực thi. Foreign Policy cho rằng những trận oanh tạc có thể bắt đầu vào tháng 3/2013.

    Giả thiết này hiện mới chỉ được khẳng định một cách gián tiếp. Những ngày gần đây, có tin nói Mỹ đã đưa đến Kuwait khoảng 17 nghìn binh sĩ và tăng cường đưa quân đến các nước vùng Vịnh như Bahrain, Qatar, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE). Ở vùng biển Địa Trung Hải, Mỹ cũng gia tăng sức mạnh của hải và có thể dễ dàng điều chuyển quân và trang bị Mỹ đến vùng Vịnh Ba Tư.

    Đằng sau tất cả những điều này là cái gì?

    Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị-xã hội (Nga) Vladimir Evseev nhận định: "Có mấy giải đáp trả lời cho câu hỏi này. Thứ nhất, hoàn toàn có khả năng là bằng cách thiết lập 'vạch đỏ' trên con đường thương lượng, người Mỹ sẽ gia tăng áp lực tâm lý với Tehran nhằm mục đích buộc người Iran đi tới những nhân nhượng, là thứ trước hết mà người Mỹ đang cần. Trong đó, thông qua các cuộc đàm phán cả theo hình thức Iran-IAEA cũng như theo tuyến Iran cùng 'bộ sáu' trung gian quốc tế.

    Nhưng không loại trừ cả những phương án khác. Rất có thể là Nhà Trắng không muốn làm hỏng hơn nữa mối quan hệ với Israel, hiện cũng đã chẳng mấy ấm áp, trong khi quốc gia Do Thái bày tỏ sẵn sàng hành động quyết liệt chống Iran. Vẫn còn cả phương án thứ ba: chuẩn bị thực sự cho đòn tấn công vào Iran. Tôi cho rằng cả ba phương án trên đều được người Mỹ tính đến. Washington chọn phương án nào phụ thuộc vào nhiều yếu tố".



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Relax For Life Japanese Massage Chairs Vùng: Peakhurst. Phone: 02 8307 0878
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ