Theo quyết định của Ủy ban Công bằng Lao động, mức lương tối thiểu của công nhân sẽ tăng 3%, tương đương tăng 18.7 đô la/tuần. Quyết định này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 1.5 triệu người dân Australia và nâng mức lương tối thiểu lên 640.9 đô la/tuần kể từ ngày 1 tháng Bảy.
Giới bán lẻ tại Australia cảnh báo họ sẽ phải cắt giảm nhân viên vì quyết định tăng mức lương tối thiểu của Ủy ban Công bằng Lao động. Các tổ chức doanh nghiệp cũng lên tiếng chỉ trích quyết định tăng lương mới. Tập đoàn Công nghiệp Australia cho hay quyết định này sẽ gây sức ép đối với các ngành đang gặp khó khăn như sản xuất, bán lẻ và du lịch. Phòng Thương mại và Công nghiệp Australia cũng cho rằng quyết định này sẽ “hủy hoại” các cơ hội kiếm việc làm.

Ảnh minh họa
Trong khi đó, các nghiệp đoàn cho rằng mức lương tối thiểu mới, 640.9 đô la/tuần, không đủ để giúp người lao động đương đầu với các khoản chi phí gia tăng bắt nguồn từ bản dự thảo ngân sách của chính phủ liên bang. Trước đó, Hội đồng Nghiệp đoàn Australia (ACTU) đã vận động để tăng 27 đô la/tuần nhưng giới doanh nghiệp nói rằng họ không thể kham nổi bất kỳ khoản tăng vượt quá mức 8.5 đô la/tuần.
Các số liệu của Cục Thống kê Australia cũng cho thấy tới Quý Ba năm nay, nền kinh tế Australia đã tăng trưởng 3.5%, vượt hơn mức mong đợi tới 1.1%. Đây là mức tăng trưởng hàng năm cao nhất mà Australia đạt được trong gần 2 năm qua, kể từ Quý 1/2012. Yếu tố chính thúc đẩy nền kinh tế Australia là khai thác khoáng sản, chiếm tới khoảng 80% mức phát triển của Quý.
Kim Phụng - Viet Times

