Mùa Halloween, Anne Hathaway hóa yêu tinh dọa con nít

09:00' 31-10-2020
Bộ phim Phù Thủy, Phù Thủy với diễn xuất hài hước của Anne Hathaway là một trong những tác phẩm kinh dị cho trẻ em dịp Halloween này.


    Bài viết không tiết lộ nội dung phim!

    Là một thương hiệu lớn dành cho trẻ nhỏ của tác giả Roald Dahl, Phù Thủy, Phù Thủy (tựa gốc: The Witches) đã nổi danh từ bộ phim năm 1990 với phần thể hiện hết sức quyến rũ, mê hoặc của nữ minh tinh Anjelica Huston và dọa biết bao nhiêu trẻ em khi ấy phải khóc thét. Năm 2020, câu chuyện về những mụ phù thủy quái gở xấu xí, ác độc, ghét trẻ con lại xuất hiện trên màn ảnh với phiên bản làm lại của bộ phim, hội tụ dàn diễn viên hạng Oscar là “chị đẹp” Anne Hathaway cùng nữ minh tinh trứ danh Octavia Spencer.

    Phù Thủy, Phù Thủy: Anne Hathaway hóa yêu quái dọa con nít cười bể bụng, mùa Halloween mà bỏ qua là phí của trời nha! - Ảnh 1.
     

    Phù Thủy, Phù Thủy phiên bản 2020 là một bộ phim chắc chắn sẽ khiến khán giả (người lớn) phải cười bò, còn đối với con nít thì... hên xui do khía cạnh tạo hình các nhân vật có lẽ sẽ quá ghê rợn đối với các em nhỏ. Sự hào nhoáng và vui vẻ của bộ phim cũng không thể lấp được những lỗ hổng, những “cú bắn hụt” trong kịch bản - tất cả tạo nên một bộ phim hài hước, không tệ nhưng chắc hẳn là không xuất sắc.

    Nội dung cải tiến so với bản cũ nhưng vẫn chỉ để dọa con nít, chứ kịch bản thì còn hổng nhiều!

    Phù Thủy, Phù Thủy kể về hai bà cháu đụng độ một đám phù thủy tại một khách sạn sang trọng. Khác với hình tượng phù thủy kiểu Harry Potter thường thấy, những mụ phù thủy trong phim này thực chất có tạo hình gớm ghiếc (tay chỉ có 3 móng vuốt, không có tóc, chân không có ngón, lỗ mũi siêu to khổng lồ...) và không hiểu sao có sự thù ghét trẻ con đến tột cùng. Chúng lập ra kế hoạch để biến tất cả trẻ em trên thế gian này thành chuột, và chú bé kia cùng với những người bạn mới gặp của mình phải tìm cách chống lại lũ phù thủy xấu xa.

    Phù Thủy, Phù Thủy: Anne Hathaway hóa yêu quái dọa con nít cười bể bụng, mùa Halloween mà bỏ qua là phí của trời nha! - Ảnh 2.
     

    Câu chuyện của nhà văn Roald Dahl này vốn đã được xếp vào hàng kinh điển và được trao tặng nhiều giải thưởng lớn nhỏ. Chính vì vậy, không thể phủ nhận Phù Thủy, Phù Thủy có nội dung thú vị, hấp dẫn và mang ý nghĩa sâu sắc đối với các em nhỏ, từ tình cảm gia đình, bạn bè cho đến việc đề phòng người lạ.

    Phù Thủy, Phù Thủy: Anne Hathaway hóa yêu quái dọa con nít cười bể bụng, mùa Halloween mà bỏ qua là phí của trời nha! - Ảnh 3.
     

    Bản phim 2020 cũng có nhiều thay đổi so với tác phẩm cách đây 30 năm, điển hình nhất là màu da của cậu bé nhân vật chính, cũng như bối cảnh câu chuyện chuyển từ Anh sang Mỹ. Sự thay đổi này mở ra vô vàn cánh cửa cơ hội cho nhà làm phim thỏa sức sáng tạo, tô vẽ để mang lại âm hưởng khác biệt so với phim cũ. Đáng tiếc, tất cả đều không có ảnh hưởng lớn gì tới kịch bản và Phù Thủy, Phù Thủy của năm 2020 dường như chỉ có kỹ xảo tốt hơn.

    Phù Thủy, Phù Thủy: Anne Hathaway hóa yêu quái dọa con nít cười bể bụng, mùa Halloween mà bỏ qua là phí của trời nha! - Ảnh 4.

    Kỹ xảo của phim cũng không phải xịn nhất, nhưng đủ chấp nhận

    Có nhiều chi tiết trong nội dung phim xuất hiện nhưng tạo cảm giác thừa thãi, không có tính đóng góp mà chỉ khiến phim thêm dài dòng. Trong khi đó, phân đoạn cao trào cũng như cái kết của Phù Thủy, Phù Thủy dù có chút khác biệt thì vẫn chóng vánh, thiếu tính thỏa mãn. Trong đó, kết cục của một vài nhân vật còn... rất đáng quan ngại. Cuối phim còn có cảnh lũ trẻ con cùng nhau hô hào chống lại phù thủy, thế nhưng trông lại giống hệt mấy lớp học đa cấp nguy hiểm ở Việt Nam.

    Phù Thủy, Phù Thủy: Anne Hathaway hóa yêu quái dọa con nít cười bể bụng, mùa Halloween mà bỏ qua là phí của trời nha! - Ảnh 5.
     

    Bù lại, mảng miếng hài hước cực kỳ hiệu quả, xem tới đâu cười tới đó

    Đúng tính chất là phim trẻ em vui vẻ, Phù Thủy, Phù Thủy tuy có phần nội dung còn thiếu hụt thì lại sở hữu rất nhiều khoảnh khắc hài hước, thú vị và dễ thương để bù vào. Khán giả khi xem phim có thể thoải mái cười trước sự ngờ nghệch của nhân vật, hoặc là những cú trả đũa đau điếng của lũ trẻ cho bầy phù thủy độc ác - mà cầm đầu là Phù Thủy Tối Cao do Anne Hathaway thủ vai.

    Phù Thủy, Phù Thủy: Anne Hathaway hóa yêu quái dọa con nít cười bể bụng, mùa Halloween mà bỏ qua là phí của trời nha! - Ảnh 6.
     

    Chính vì vậy, có thể khẳng định Phù Thủy, Phù Thủy là một bộ phim đáng để xem nếu khán giả chỉ đang cần vài phút giây giải trí, thư giãn cùng bạn bè hoặc gia đình (và cả trẻ nhỏ).

    Anne Hathaway “gánh team” với vai diễn phù thủy siêu lố, siêu độc

    Mặc dù đứng song hành với nữ diễn viên tên tuổi Octavia Spencer, “yêu nữ hàng hiệu” Anne Hathaway lại nổi bật theo một cách rất riêng với vai diễn mụ Phù Thủy Tối Cao đầy lố bịch và gớm ghiếc trong phim.

    Anne Hathaway đưa khán giả từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với sự thể hiện của mình

    Với lối diễn xuất thần, các biểu cảm cực kỳ quá đà của Anne Hathaway kết hợp cùng tạo hình mụ phù thủy miệng rộng đến tận mang tai, chân tay dài ngoằng chính là thứ đã “gánh” phần lớn các phân đoạn hài hước của phim. Dù chỉ là catwalk điêu nghệ trong bộ đồ sang chảnh hay ngoác mồm cười thét với quả đầu trọc đầy ghẻ lở, nữ diễn viên đều mang lại cảm giác thú vị, hài hước cho nhân vật của mình.

    Thực chất, mụ phù thủy tưng tửng này cũng dễ khiến người xem liên tưởng tới một vai diễn nổi bật khác của Anne Hathaway, chính là Nữ hoàng trắng trong bộ phim Alice Ở Xứ Sở Thần Tiên (Alice in Wonderland).

    Phù Thủy, Phù Thủy: Anne Hathaway hóa yêu quái dọa con nít cười bể bụng, mùa Halloween mà bỏ qua là phí của trời nha! - Ảnh 8.

    Cậu bé Jahzir Bruno cũng là điểm sáng của phim

    Tạm kết

    Nhìn chung, Phù Thủy, Phù Thủy là một bộ phim ổn nhưng không xuất sắc, đặc biệt nếu nhìn vào đội ngũ làm phim bao gồm đạo diễn Robert Zemeckis - người đã từng nhận tượng vàng Oscar nhờ thực hiện bộ phim Forrest Gump huyền thoại năm 1994. Đồng thời, kịch bản của phim cũng được chung tay viết bởi đạo diễn tài năng Guillermo del Toro từng đại thắng tại Oscar với bộ phim The Shape of Water. Chính vì vậy, sự bất hợp lý trong nhiều khoảnh khắc của Phù Thủy, Phù Thủy là cũng là một điều bất ngờ khi phim được “bảo chứng chất lượng” bởi những cái tên lớn ở trên.

    Vốn là một bộ phim chiếu rạp, Phù Thủy, Phù Thủy không may mắn đụng độ tình hình dịch bệnh gắt gao ở các nước châu Âu và đã bị đem chiếu trên hệ thống truyền hình trực tuyến HBO Max. Tuy nhiên, khán giả Việt Nam vẫn có thể thoải mái xem “chị đẹp” Anne Hathaway cùng đàn chuột nhí đày nhau “lên bờ xuống ruộng” ở màn ảnh rộng.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale


Article sourced from KENH14.

Original source can be found here: http://kenh14.vn/phu-thuy-phu-thuy-anne-hathaway-hoa-yeu-quai-doa-con-nit-cuoi-be-bung-mua-halloween-ma-bo-qua-la-phi-cua-troi-nha-20201030110429417.chn


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ