Wayne Rooney sinh ra để làm số 1 và không chấp nhận chia sẻ với bất cứ ai. Mức lương 250.000 bảng/tuần hiện tại chỉ đủ để “gã Shrek” cao nhất tại M.U, chứ chưa phải là ngôi sao có chế độ đãi ngộ khủng nhất Premier League. Thế là nhân lúc Quỷ đỏ lại phụ thuộc vào mình, Rooney lập tức đưa ra yêu sách bằng bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với tổng giá trị lên tới 70 triệu bảng.

    Giới chóp bu M.U thực sự bối rối trước đòi hỏi quá đáng của Rooney. Đã 28 tuổi, nếu hoàn thành bản hợp đồng kia là số 10 đã vượt ngưỡng 33, không có cơ sở nào đảm bảo tiền đạo này sẽ duy trì được phong độ trong khi mức lương lại quá khủng. Mà thậm chí ngay cả thời điểm hiện tại, con số 250.000 bảng/tuần – tương đương 12 triệu bảng đã là mức kịch kim mà Quỷ đỏ có thể đáp ứng cho Rooney. Từ chỗ dần mất đi vị thế trong thời kỳ Sir Alex còn trị vì và nếu có gia hạn hợp đồng thì chắc chắn sẽ phải giảm lương, nay được David Moyes yêu chiều, “gã Shrek” lại ngựa quen đường cũ hệt như lần gia hạn năm 2010. Trên thực tế, giàu như Man City mà cũng chỉ trả cho Yaya Toure con số ngang ngửa, còn các ngôi sao khác như Aguero hay Silva vẫn chỉ hưởng mức lương thấp hơn.

    Trước thái độ cứng rắn của Rooney, phía M.U đành phải chơi bài hoãn binh và quá trình thương thảo lại đình trệ. Trong tình cảnh hiện tại, nhà ĐKVĐ Premier League không thể chi đến 14 triệu bảng mỗi năm cho Rooney, nhưng nhất thời không tìm ra phương án khả dĩ và chỉ biết trông mong vào công tác “dân vận” do David Moyes thực hiện. Nhưng khi những lời thủ thỉ của Moyes còn chưa phát huy tác dụng, Chelsea đã đem “cơi trầu” sang gạ cưới.

    Ngay khi những yêu sách mà Rooney gửi cho BLĐ M.U bị cánh truyền thông tung hê, Chelsea lập tức tái khởi động thương vụ này với khoản tiền 35 triệu bảng. Suốt mùa hè, Mourinho năm lần bảy lượt gạ gẫm số 10 song không thành công, nay cơ hội đã mở ra cho đội bóng Tây London. Rooney cương quyết không thỏa hiệp và nếu không thể gia hạn, M.U chỉ còn cách đem bán. Tất nhiên vẫn còn những đối tác khác mà Quỷ đỏ có thể xem xét đàm phán như PSG hay Monaco, song có lẽ bản thân Rooney đã chọn Chelsea và Mourinho thay vì ở lại Old Trafford.

    Rooney đòi 70 triệu bảng, M.U ngán ngẩm tìm đối tác

    Moyes không giữ nổi chân Rooney

    Nike có giúp được M.U?
    M.U và nhà tài trợ Nike đang hoàn tất những điều khoản cuối cùng và sắp tiến hành ký kết bản hợp đồng kỷ lục trị giá 300 bảng trong vòng 5 năm. Với 60 triệu bảng mỗi năm, M.U là CLB kiếm được khoản tiền tài trợ “khủng nhất” làng cầu, bỏ xa đội xếp thứ 2 là Real Madrid (31 triệu/năm từ Adidas). Vấn đề đặt ra là số tiền này có được đầu tư vào bóng đá, mà cụ thể là việc bạo chi lương khủng để giữ chân Rooney, hay nhà Glazer lại mang đi trả nợ?



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Marcellin College Vùng: Bullen. Phone: 9851 1589
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ