Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2010, hút thuốc chính thức bị cấm tại tất cả các bể bơi, khu nhà, đất và cơ sở dịch vụ thuộc quyền sở hữu của hội đồng thành phố Monash và tại các sự kiện của hội đồng, cũng như gần các tòa nhà câu lạc bộ thể thao trong thành phố. Hội đồng thành phố Monash trở thành cơ quan tiên phong trong cuộc đấu tranh chống lại nạn hút thuốc. Tuy nhiên, quyết định mở rộng lệnh cấm này lại khiến nhiều người lo ngại. Ủy viên hội đồng Paul Klisaris là người duy nhất phản đối biểu quyết trong cuộc họp hội đồng tuần trước. Ông ủng hộ việc áp dụng lệnh cấm hút thuốc tại những điểm ăn uống ngoài trời, và đề xuất sửa đổi quy định buộc các tiệm hàng phải có ít nhất 30% không gian ăn uống ngoài trời cấm hút thuốc lá. Ngoài ra, ông còn đề xuất cấm mọi trẻ em dưới 12 tuổi hút thuốc lá.
Tuy nhiên, các ủy viên khác trong hội đồng, trong đó có ông Geoff Lake, cho biết vấn đề này thuộc quyền quyết định của chính phủ bang. Theo ông, nên triển khai xử lý nạn hút thuốc lá ở những nơi công cộng, ngoài trời trên khắp toàn bang chứ không riêng gì ở Monash. Trước đây, hồi năm 2007, Monash đã trở thành hội đồng đầu tiên áp dụng lệnh cấm hút thuốc, ban đầu là tại các khu vui chơi, giải trí.



