Melbourne: Xét nghiệm mới mang hy vọng đến cho những phụ nữ có nguy cơ bị rối loạn tiền sản giật
21:00' 08-05-2018
Các chuyên gia y tế mới đây cho biết một loại xét nghiệm máu mới có thể dự đoán ai có nguy cơ bị rối loạn tiền sản giật sẽ giúp cứu sống các bà mẹ và trẻ sơ sinh khỏi các biến chứng đe dọa đến tính mạng và tình trạng sinh non.

Supplied: Royal Women's Hospital
Bệnh viện Phụ nữ Hoàng gia Melbourne là trung tâm y tế đầu tiên ở Úc đưa vào sử dụng loại xét nghiệm đơn giản, giúp phát hiện nguy cơ phát triển bệnh và hỗ trợ điều trị sớm cho những phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh này.
Tiền sản giật là căn bệnh rối loạn nghiêm trọng phổ biến nhất trong thai kỳ và có thể đe dọa đến tính mạng cả mẹ và bé.
Cứ 20 phụ nữ mang thai thì có một người có nguy cơ bị rối loạn tiền sản giật, khiến huyết áp tăng cao một cách nguy hiểm và có thể đe dọa các cơ quan quan trọng của người phụ nữ như não, gan và thận.
Tiền sản giật có thể ảnh hưởng đến nhau thai và giảm lượng oxy và thức ăn cung cấp cho thai nhi, khiến thai nhi phát triển chậm hơn trong tử cung, sinh non và trong một số trường hợp có thể gây tử vong.
Giám đốc phụ trách thai sản của Bệnh viện Phụ nữ Hoàng gia Melbourne, Giáo sư Shaun Brennecke nói rằng loại xét nghiệm máu mới này đã được chờ đợi rất lâu và là một bước tiến rất quan trọng.
Loại xét nghiệm máu đơn giản này đo lường hai loại protein được giải phóng từ nhau thai. Những protein này được tìm thấy ở mức độ bất thường ở những phụ nữ có nguy cơ bị rối loạn tiền sản giật.
Cho đến nay, hiện vẫn chưa có xét nghiệm đáng tin cậy nào có thể dự đoán chứng rối loạn tiền sản giật. “Trước đây, chúng tôi phải đợi đến khi chứng tiền sản giật có biểu hiện lâm sàng rõ ràng và cũng là thời điểm bệnh thường trở nặng,” Giáo sư Brennecke nói.
“Nếu kết quả xét nghiệm dương tính, chúng tôi có thể tăng cường giám sát và bắt đầu dùng thuốc để cải thiện kết quả cho cả mẹ và con.” Tiền sản giật là một chứng bệnh đáng sợ đối với Stephanie Micallef-Smith và chồng cô Jarrod Smith. Nó buộc cô phải sinh non khi thai nhi chỉ mới được 26 tuần tuổi.
Cô Micallef-Smith cho biết cô đã mang thai bình thường cho đến khi thức dậy vào một buổi sáng với một khuôn mặt sưng húp, mắt cá chân sưng phồng và đau đầu dữ dội, và đó là tất cả những triệu chứng điển hình của chứng bệnh này.
“Ba bác sĩ đã nói với tôi rằng tôi cần phải làm phẫu thuật để lấy đứa bé ra bởi vì chúng tôi có thể mất mẹ hoặc con,” bà Micallef-Smith nói. “Tôi đã bị sốc. Điều đó thật đáng sợ.”
Bé Ella chỉ nặng 780 gram khi được sinh ra và phải nằm nhiều tháng trong phòng chăm sóc đặc biệt. Cô Micallef-Smith hiện đang mang thai đứa con thứ hai ở tuần thứ 15. Cô đã áp dụng loại xét nghiệm máu mới và có kết quả âm tính.
Cô sẽ tiếp tục làm xét nghiệm này trong vài tuần tới. Cô ước rằng loại xét nghiệm này có thể được áp dụng khi cô mang thai lần đầu. Cả hai vợ chồng cô đều hy vọng loại xét nghiệm máu mới này sẽ được sử dụng rộng rãi trên cả nước càng sớm càng tốt.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Kết quả:
4.5
/
5
bầu chọn.
4 reviews.
