Melbourne: Liên Hợp Quốc chỉ trích lệnh cấm người vô gia cư cắm trại trong thành phố
07:00' 20-03-2017
Động thái cấm người vô gia cư ngủ trên đường phố ở Melbourne đã bị một quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc chỉ trích...

Photo: Jason South
... là hành động vi phạm luật nhân quyền, trong một diễn biến gây sốc có khả năng làm xấu đi hình ảnh của thành phố đáng sống nhất thế giới.
Phát biểu tại Văn phòng Cao Ủy Liên Hợp Quốc về Nhân Quyền tại Geneva, Thụy Sĩ vào hôm 14/3, Báo cáo viên Đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Quyền Nhà ở, bà Leilani Farha, cho biết kế hoạch cấm người vô gia cư cắm trại trong thành phố, và phạt tiền những người vô gia cư bỏ lại vật dụng cá nhân trên đường phố ở Melbourne đã “gây nên quan ngại sâu sắc và vi phạm nghiêm trọng luật nhân quyền quốc tế”.
“Đề xuất này đã đi quá xa và mang tính phân biệt đối xử – ngăn chặn người vô gia cư tham gia vào các hoạt động nhằm duy trì cuộc sống của họ, xử phạt họ vì họ quá nghèo và không có nơi để sinh sống”, bà Farha phát biểu.
Bà Farha cũng đã liên hệ với văn phòng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp liên bang về vấn đề này.
Trong khi đó, Hội đồng thành phố Melbourne khẳng định rằng, những cải cách mà Hội đồng thành phố đưa ra không phải và “lệnh cấm” đối với người vô gia cư.
“Hội đồng thành phố đang nỗ lực làm việc để giảm thiểu tình trạng vô gia cư trong thành phố”, Giám đốc điều hành Hội đồng thành phố Melbourne, ông Martin Cutter, nói.
Theo bà Farha, luật nhân quyền nghiêm cấm việc loại trừ người vô gia cư ra bên lề xã hội.
“Hội đồng địa phương phải xem xét và thay đổi cách giải quyết vấn đề này vào đợt bầu cử kế tiếp. Tôi khuyến khích thành phố Melbourne tập trung vào những nghĩa vụ về nhân quyền, không phân biệt đối xử đối với người vô gia cư”, bà Farha nhấn mạnh.
Hội đồng thành phố Melbourne sẽ tiếp nhận ý kiến đóng góp cho đến hết ngày 16/3.
Song, theo hãng thông tấn Fairfax Media, đa phần ý kiến đóng góp đều phản đối lệnh cấm trên.
Đề xuất thay đổi của Hội đồng thành phố bao gồm mở rộng định nghĩa của việc cắm trại, nghĩa là bất kỳ loại hình cắm trại nào của người vô gia cư đều sẽ bị cấm.
Những người vô gia cư bỏ đồ đạc bừa bãi sẽ bị phạt tiền $250 và phải trả thêm tiền để được nhận lại những đồ dùng đó, hoặc có thể bị tòa án phạt tiền đến $2,000.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Kết quả:
1.2
/
5
bầu chọn.
3 reviews.
