Melbourne: Kiến nghị áp dụng hạn ngạch giới tính tại các trường công hàng đầu thành phố
16:00' 17-03-2026
Hãng tin The Age cho hay, hai trường trung học công lập tuyển chọn hàng đầu Melbourne là Suzanne Cory High School và Nossal High School sẽ đạt cân bằng giới tính vào năm tới, khép lại hơn một thập niên nam sinh chiếm đa số.

Ảnh: 9NEWS
Kết quả này đến sau khi chính quyền bang áp dụng biện pháp đặc biệt từ năm 2024, yêu cầu tuyển sinh số lượng nam và nữ bằng nhau ở lớp chín. Tuy nhiên, John Monash Science School, trường khoa học chuyên sâu hàng đầu tiểu bang, lại không thuộc diện bắt buộc này. Dù mỗi năm có khoảng 600 học sinh dự tuyển để tranh 200 suất học lớp mười, tỷ lệ nữ sinh tại trường John Monash Science School đã giảm từ 49% năm 2020 xuống 47% vào năm ngoái, khiến nhiều ý kiến kêu gọi áp dụng hạn ngạch giới tính để bảo đảm công bằng.
Tổ chức Gender Equity Victoria cho rằng, cần có chính sách nhất quán về đại diện giới tính ở tất cả các trường tuyển chọn để duy trì cân bằng giới tính lâu dài, nhấn mạnh “hạn ngạch đã chứng minh hiệu quả”. Trong khi đó, Hiệu trưởng của trường John Monash Science School, ông Andrew Chisholm, khẳng định trường hướng tới cân bằng giới tính, nhưng việc tuyển sinh phụ thuộc vào hồ sơ dự tuyển và cảnh báo quy định cứng nhắc có thể hạn chế quyền tự chủ lựa chọn học sinh phù hợp. Một số chuyên gia cũng lưu ý rằng chính sách hạn ngạch giới tính có thể gây tranh cãi, vì có nguy cơ tạo cảm giác “hạ chuẩn” đối với nữ sinh hoặc gây thiệt thòi cho thí sinh nam.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
Article sourced from TheAge.


