Melbourne: Chủ quán cà phê phải trả lại $38,000 tiền lương bị ăn chặn cho 32 nhân viên

08:00' 23-05-2019
Một quán cà phê ở nội ô Melbourne bị phát hiện bóc lột hơn 30 người lao động với số tiền gần $38,000 đã phải gửi thư xin lỗi và trả lại tiền cho những nhân viên này.


    Photo: Yahoo Finance
    Theo đó, những nhân viên làm việc thời vụ cho công ty Super Max Coffee tại quán cà phê Mitte Cafe ở Fitzroy North đã bị trả thiếu $37,520 tiền lương xếp dỡ hàng hóa, làm việc ngoài giờ và tiền phụ cấp trong thời gian từ tháng Bảy 2017 đến tháng Sáu 2018. 
    Công ty Super Max Coffee và Giám đốc của công ty này là ông George Younan đã chấp nhận phán quyết của Tổ chức Giám sát Công bằng Lao động về việc trả lại tiền cho 32 người lao động và gửi thư xin lỗi họ.
    Ông Younan cũng bị yêu cầu phải dán thông báo phía trước quán cà phê và nói rõ với truyền thông về hành động vi phạm tại nơi làm việc, và sẽ phải thuê đơn vị thực hiện hai cuộc kiểm toán về tiền lương và điều kiện làm việc trong năm nay và năm 2020.
    Yahoo News cho hay, các đầu bếp, phụ bếp, và nhân viên phục vụ nằm trong số những người lao động đã bị công ty này ăn chặn tiền lương, và 12 trong số 32 nhân viên nói trên đều dưới 26 tuổi.
    Trong số các nhân viên bị bóc lột có trường hợp một người lao động bị trả thiếu $3,582 sau khi được nhận tiền lương theo giờ vào cuối tuần, mặc dù lẽ ra người này phải được trả tới $28.22 và $31.50 vào các ngày lễ công cộng. 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm

Article sourced from au.news.yahoo.com.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ