Vừa qua, một đợt mất điện diễn ra trên quy mô lớn ở ấn Độ trong hai ngày liên tiếp khiến cho hơn nửa đất nước chìm trong bóng tối và hơn 600 triệu người bị ảnh hưởng. Đây có thể được xem là đợt mất điện kỷ lục trong lịch sử ấn Độ.
Bộ trưởng Năng lượng ấn Độ, ông Sushilkumar Shinde cho biết, vụ mất điện trên diện rộng diễn ra lúc 1 giờ chiều (giờ địa phương) ngày 30-7 do lượng điện tiêu thụ đã vượt quá ngưỡng cho phép. Hàng loạt mạng điện đã lần lượt quá tải và ngưng hoạt động như trong hiệu ứng đô-mi-nô. Sự cố bắt đầu khi mạng lưới điện phía Bắc hút quá nhiều điện từ mạng lưới phía Đông và gây quá tải. Cuối cùng là mạng lưới điện ở vùng Đông Bắc cùng bị ảnh hưởng và ngừng theo. Vài giờ sau khi sự cố xảy ra, điện đã hồi phục trở lại ở một số khu vực, nhưng hầu hết các vùng bị ảnh hưởng vẫn không có điện.

Tắc nghẽn giao thông trên một tuyến đường của Niu Đê-li ngày 31-7. Ảnh: AP
Sự cố mất điện này ảnh hưởng đến hơn 20 bang trên toàn ấn Độ. Mất điện đã khiến các thành phố phải dừng mọi hoạt động thường ngày và các dịch vụ vận chuyển bị ảnh hưởng nặng nề. Tại Niu Đê-li, hệ thống tàu điện ngầm hoàn toàn đứng im, đèn giao thông tắt ngúm, gây tình trạng hỗn loạn trên đường phố trong ngày thứ hai liên tiếp.
Ngoài hệ thống tàu điện ngầm, khoảng 400 con tàu hoạt động trên mạng đường sắt quốc gia cũng phải ngừng hoạt động. Tại bang út-ta Pra-đét, các con tàu đã ngừng hoàn toàn hoạt động, gây ảnh hưởng tới gần 200 triệu người. Việc cung cấp nước tại quốc gia này cũng bị ngừng vì mất điện. Tại bang Tây Ben-gan, hàng trăm thợ mỏ vẫn bị mắc kẹt dưới mỏ than của Công ty Eastern Coalfields Ltd, do thang máy không có điện để hoạt động. "Một nửa đất nước giờ sống trong cảnh không điện. Đây là một tình huống hoàn toàn chưa có tiền lệ" – Vivek Pandit, một giám đốc năng lượng thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp ấn Độ (FICCI) cho biết.
ấn Độ là một trong những quốc gia có lượng tiêu thụ điện hằng năm lớn nhất thế giới. Theo Cơ quan Quản lý Điện lực Trung ương ấn Độ (ICEA), hiện nay, nhu cầu điện của ấn Độ ngày càng tăng do nền kinh tế phát triển mạnh. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng lại không đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng. Do vậy, nạn thiếu điện thường xuyên diễn ra và đặc biệt trầm trọng vào mùa hè, khi mực nước tại các nhà máy thuỷ điện xuống thấp và nhiệt độ thời tiết cao khiến nhiều người có nhu cầu dùng điện để làm mát. Hậu quả là 1/3 dân số nước này vẫn không có điện để thắp sáng.
Thư Anh

