LHQ: Chọn đoàn kết đối phó biến đổi khí hậu hay 'tự sát tập thể'?

06:00' 09-11-2022
Tổng thư ký LHQ cảnh báo các quốc gia có hai lựa chọn là đoàn kết đối phó biến đổi khí hậu hoặc tự sát tập thể.


    "Nhân loại phải lựa chọn giữa hợp tác hoặc diệt vong, đó là công ước đoàn kết khí hậu hoặc công ước tự sát tập thể", Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 7/11 phát biểu tại Hội nghị về Biến đổi khí hậu của LHQ 2022 (COP27) ở thành phố Sharm el-Sheikh, Ai Cập.

    Ông Guterres kêu gọi thế giới đẩy mạnh quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, cũng như đề nghị các quốc gia giàu có gây ô nhiễm nhiều hỗ trợ những nước nghèo phát thải ít nhất.

    Tổng thư ký Guterre cũng đưa ra mục tiêu là cung cấp năng lượng tái tạo với giá cả phải chăng cho mọi người, hối thúc Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu.

    Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres

    Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres phát biểu tại hội nghị COP27 ở thành phố Sharm el-Sheikh, Ai Cập ngày 7/11. Ảnh: AFP.

    Nhiều quốc gia trên thế giới đang đương đầu với thảm họa tự nhiên ngày càng khốc liệt, cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người trong năm nay và gây thiệt hại hàng tỷ USD.

    Trong số này có những trận lũ lụt kinh hoàng ở Nigeria và Pakistan, hạn hán ở Mỹ và một số quốc gia châu Phi, cũng như các đợt nắng nóng chưa từng có ở nhiều nơi.

    "Chúng ta đã chứng kiến thảm họa này đến thảm họa khác", Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi nói. "Giờ vẫn chưa phải là lúc chấm dứt nỗi thống khổ này hay sao?"

    Tài chính trở thành một trong những vấn đề chính tại COP27, khi các nước giàu bị chỉ trích vì không thực hiện cam kết tài trợ 100 tỷ USD mỗi năm để giúp các quốc gia đang phát triển xanh hóa nền kinh tế của họ.

    Tổng thống Kenya William Ruto, nước đăng cai hội nghị thượng đỉnh khí hậu châu Phi năm 2023, nhận định đây là "nguyên nhân chính dẫn tới mất niềm tin kéo dài", đồng thời khẳng định không có lý do chính đáng nào để biện minh cho việc tiếp diễn tình trạng ô nhiễm.

    Loạt khủng hoảng như ảnh hưởng kéo dài của đại dịch Covid-19, lạm phát tăng vọt và chiến sự Nga - Ukraine làm dấy lên lo ngại rằng các chính phủ giảm ưu tiên cho đối phó biến đổi khí hậu.

    Tuy nhiên, Thủ tướng Anh Rishi Sunak khẳng định chiến sự tại Ukraine và giá năng lượng tăng trên toàn thế giới không phải lý do để trì hoãn nỗ lực đối phó biến đổi khí hậu.

    Tổng thư ký LHQ Guterres kêu gọi các nước phát thải nhiều đạt một thỏa thuận lịch sử với những nền kinh tế mới nổi, trong đó các quốc gia tăng gấp đôi mức cắt giảm khí thải để giữ nhiệt độ tăng ở mức 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, mục tiêu đầy tham vọng của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

    Xu hướng hiện tại cho thấy phát thải carbon tăng 10% vào cuối thập kỷ này và khiến thế giới nóng lên tới 2,8°C. "Chúng ta đang đạp ga trên con đường cao tốc tới địa ngục khí hậu", ông Guterres nói.

    COP27 dự kiến diễn ra tới ngày 18/11, các bộ trưởng sẽ tham gia thảo luận vào tuần thứ hai của hội nghị. An ninh được thắt chặt tại COP27, giới chức Ai Cập đã bắt hàng chục người và hạn chế hoạt động biểu tình trong những ngày trước khi hội nghị diễn ra.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/lhq-canh-bao-the-gioi-nguy-co-tu-sat-tap-the-4533259.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ