Triều Tiên bác cáo buộc chuyển đạn pháo cho Nga

10:00' 09-11-2022
Triều Tiên phủ nhận cáo buộc của Mỹ rằng nước này đang chuyển đạn pháo cho Nga sử dụng ở Ukraine, khẳng định không buôn bán vũ khí với Moskva.


    "Thông tin Triều Tiên chuyển đạn pháo cho Nga chỉ là tin đồn do Mỹ tung ra. Chúng tôi coi đó là một phần âm mưu bôi xấu hình ảnh của Triều Tiên trên trường quốc tế bằng cách viện dẫn các nghị quyết trừng phạt phi pháp", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời quan chức Bộ Quốc phòng nước này cho biết hôm nay

    Quan chức Triều Tiên khẳng định Bình Nhưỡng "chưa bao giờ có thỏa thuận buôn bán vũ khí" với Moskva và không có kế hoạch làm vậy trong tương lai.

    Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin.

    Pháo binh Triều Tiên diễn tập hồi năm 2016. Ảnh: KCNA.

    Pháo binh Triều Tiên diễn tập hồi năm 2016. Ảnh: KCNA.

    Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby tuần trước nói rằng Washington có thông tin cho thấy Bình Nhưỡng đang bí mật cung cấp lượng lớn đạn pháo cho chiến dịch quân sự của Moskva ở Ukraine, che đậy điểm đến thực sự bằng cách tạo vỏ bọc rằng chúng đang được chuyển đến Trung Đông hoặc Bắc Phi.

    Ông Kirby không nêu cụ thể phương thức hay lộ trình Triều Tiên vận chuyển đạn dược. Giới chức Mỹ không chắc Nga đã nhận hàng hay chưa và đang theo dõi tình hình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho rằng nước này có thể áp thêm lệnh trừng phạt tương tự với trường hợp Iran cung cấp vũ khí cho Nga, dù Tehran và Moskva đều đã bác bỏ cáo buộc này.

    Tình báo Mỹ hồi đầu tháng 9 cho rằng Nga đang tìm mua hàng triệu quả đạn pháo và rocket từ Triều Tiên, nhận định quân đội Nga "tiếp tục thiếu hụt nguồn cung trầm trọng" cho chiến dịch quân sự ở Ukraine, một phần do ảnh hưởng từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

    Triều Tiên và Nga đều bác bỏ cáo buộc. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia nói thông tin của tình báo Mỹ là "tin giả".

    Triều Tiên vẫn duy trì quan hệ chặt chẽ với Nga, trong bối cảnh phần lớn châu Âu và phương Tây áp lệnh trừng phạt Moskva vì chiến dịch quân sự ở Ukraine. Bình Nhưỡng cũng cáo buộc Mỹ là nguyên nhân gây ra khủng hoảng ở Ukraine và gọi chính sách "bá quyền" của phương Tây là lý do Nga phải mở chiến dịch quân sự để tự vệ.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Dr Daniel Mulino Vùng: Sunshine. Phone: (03) 9070 1974
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/trieu-tien-phu-nhan-chuyen-dan-phao-cho-nga-4533258.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ