Da em sáng, nhưng bị cháy nắng ở mặt, cổ, tay chân, xin chuyên mục tư vấn giúp biện pháp làm da sáng lại.

Da được cấu tạo gồm 3 tầng bì là thượng bì, trung bì và hạ bì. Tầng thượng bì là nơi tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài, nhạy cảm và dễ tổn thương, đặc biệt đối với sự tác động của ánh nắng mặt trời.
Thông thường, da bị cháy nắng tự lành bằng cách sản xuất tế bào mới thay thế tế bào tổn thương, nên mới có tình trạng da bong tróc sau cháy nắng, nhưng nếu da yếu, một số tế bào không thay thế được sẽ để làm tổn thương da lâu dài như da loang lổ, sậm màu, nghiêm trọng hơn là ung thư da. Do đó, bạn phải luôn có những biện pháp bảo vệ da hơn là đợi đến khi da bị cháy nắng nặng mới cứu chữa. Với làn da cháy nắng nhiều, bạn nên đến bác sĩ để được kiểm tra tình trạng da và kê đơn.
Bên cạnh đó, để nhanh chóng lấy lại làn da trắng sáng, hãy đến các viện thẩm mỹ uy tín để thực hiện các chương trình chăm sóc da chuyên biệt, tái tạo và thay mới làn da. Trong trường hợp bạn muốn có làn da trắng sáng hơn, bạn có thể sử dụng các chương trình tắm trắng an toàn tại những thẩm mỹ viện nổi tiếng và chất lượng. Những chương trình tắm trắng có thể giúp bạn sớm có làn da trắng mịn hồng hào hơn nhờ loại bỏ lớp tế bào chết ở tầng thượng bì của da, phát triển và nuôi dưỡng lớp da mới.
Tuy nhiên, tắm trắng có thể dẫn đến nguy cơ hư hại da nếu sử dụng các chất tẩy trắng và cũng dễ gây kích ứng đối với làn da nhạy cảm. Vì vậy, bạn cần tìm hiểu rõ các chương trình tắm trắng an toàn, cơ sở uy tín để thực hiện. Để phòng cháy nắng, bạn nên sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF trên 15 trước khi ra ngoài nắng 20 - 30 phút. Nếu đi biển, bạn cần chọn loại kem chống nắng không thấm nước có chỉ số SPF trên 30. Đồng thời có các biện pháp bảo hộ khác như đi găng, đội mũ, đeo kính và đeo khẩu trang.
Authors: Phong Lan - Source: Cam Nang Gia Dinh

