Quyền tổng thống Kyrgyzstan Roza Otunbayeva hôm 15/6 cho biết đang thương lượng với Moscow về khả năng Nga đưa quân đến tách các nhóm người thiểu số đang đụng độ, Xinhua cho hay. Bà nói rằng lệnh bắn hạ những kẻ gây loạn không được các binh sĩ Kyrgyzstan thực hiện vì thế họ cần sự trợ giúp về quân sự từ phía Nga. Theo Otunbayeva, quân đội và cảnh sát không thể kiểm soát tình hình bạo lực tại miền nam đất nước.
Cùng ngày, đại diện của Nga tại tổ chức hợp tác an ninh châu Âu (OSCE) Anvar Azimov tuyên bố Moscow sẽ không đưa quân tới Kyrgyzstan. "Hoạt động đó là không thích đáng bởi chúng tôi coi đây là xung đột nội bộ", Ria Novosti dẫn lời Azimov cho hay.
Trong khi đó, theo con số mới nhất mà Bộ Y tế Kyrgyzstan đưa ra, 178 người thiệt mạng và 1.866 người bị thương trong làn sóng bạo lực sắc tộc này. Tuy nhiên, các nhân chứng cho hay số thương vong thực sự có thể cao hơn rất nhiều bởi nhiều gia đình tự chôn cất người thân mà không báo cho giới chức.

