“Tình hình kinh tế hiện nay đang bước vào giai đoạn nguy hiểm” - bà Christine Lagarde - Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) - nhận định.

Kinh tế thế giới đang bước vào giai đoạn nguy hiểm.
Trong báo cáo mới nhất của mình, IMF đánh giá thế giới đang lâm vào thời kỳ khủng hoảng niềm tin ở mức báo động đối với cả nền kinh tế lẫn hệ thống tài chính. “Nỗ lực cải thiện tài chính trong 3 năm qua đã không mang lại kết quả” - IMF cho biết.
IMF dẫn chứng: Số nước bị tác động của hiểm hoạ nợ công đã tăng lên; lo ngại về nợ công ở Châu Âu đã lan sang hệ thống ngân hàng làm cho chi phí vay nợ tăng, giá trị thị trường của các ngân hàng giảm.
Sự bền vững của các khoản nợ Chính phủ Mỹ cũng gây lo ngại. Các thị trường mới nổi cũng đối mặt với các căng thẳng tài chính và nguy cơ dòng vốn nước ngoài bất ngờ rút ồ ạt. “Tôi vẫn nghĩ, khả năng suy thoái hai con số đối với các nền kinh tế chính trên thế giới là khó xảy ra, nhưng lòng tin của tôi bị xói mòn từng ngày” - Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Robert Zoellick thừa nhận.
Hôm 22.9, thị trường chứng khoán thế giới đã chứng kiến làn sóng bán tháo cổ phiếu ở khắp các châu lục, do nhà đầu tư lo ngại về một cơn suy thoái mới.
IMF kêu gọi các nền kinh tế thế giới hành động khẩn cấp và quyết liệt để cứu vãn tình hình. Ngày 23.9, bộ trưởng tài chính nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) đã nhóm họp và cam kết sẽ tiến hành “mọi bước đi cần thiết” để giữ vững sự ổn định cho hệ thống ngân hàng và các thị trường tài chính toàn cầu.
“Chúng tôi sẽ đảm bảo các ngân hàng được cấp vốn đầy đủ và được tiếp cận hiệu quả các nguồn vốn để xử lý các nguy cơ hiện nay” - tuyên bố của nhóm G-20 nêu rõ.
Bộ trưởng Tài chính Pháp Francoise Baroin cho biết, tình hình hiện nay đang “rất nghiêm trọng”, song các nước G-20 tin tưởng sẽ tìm được lối thoát cho cuộc khủng hoảng.
Trần Đạt (Theo Tổng Hợp)

