Khủng hoảng nợ của Hy Lạp khiến đô la Úc chịu áp lực

Photo: ABC News
Vào lúc 5pm thứ Hai 29/6, đô la Úc được giao dịch ở mức 76.59 US cent, giảm từ 77.02 US cent trong hôm thứ Sáu trước đó. Cũng trong phiên giao dịch ngày 29/6, đô la Úc đã bị hạ xuống mức 75.87 US cent, thấp nhất kể từ ngày 15/4 năm nay, trước khi phục hồi trở lại. Chiến lược gia tiền tệ của ngân hàng Commonwealth Bank of Australia ông Joseph Capurso nói rằng vấn đề khủng hoảng nợ của Hy Lạp đang tác động đến tâm lý rủi ro của các nhà đầu tư, gây ảnh hưởng xấu đến các loại ngoại tệ giống như đô la Úc. Theo ông Capurso cho biết, có nhiều khả năng Hy Lạp không thể thanh toán nợ vào ngày thứ Ba 30/6 và như thường lệ khi có những thông tin bất ổn trên thế giới thì đô la Úc sẽ bị giảm giá.
Nguyên nhân của khuynh hướng này được xác định do Úc là một trong những quốc gia bị thâm hụt tài khoản vãng lai. Bộ ba chủ nợ là Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Liên minh Châu Âu (EU) đã từ chối yêu cầu mở rộng gói cứu trợ tài chính cho Athens vượt quá thời hạn 30/6. Nguy cơ đứng bên bờ vỡ nợ và bị buộc rời khỏi Liên minh tiền tệ châu Âu của Hy Lạp sẽ ảnh hưởng đến thị trường tài chính trong tuần này. Chuyên gia kinh tế của tổ chức OzForex ông Matt Richardson nhận định đô la Úc sẽ tiếp tục chịu áp lực trong tuần này khi các nhà đầu tư có khuynh hướng tìm đến các loại ngoại tệ ổn định như Yên Nhật.
Phung Nguyen - Viet Times

Article sourced from au.finance.yahoo.com.
