Chủ tịch câu lạc bộ Cricket Greenvale, ông Bruce Kent, cho biết nếu ông kêu gọi hỗ trợ thêm kinh phí thì việc nâng cấp sẽ phải lùi lại trong vài năm tới. Áp lực đối với các cơ sở này còn là một nguyên nhân khác sau khi các câu lạc bộ thể thao thất bại trong việc sử dụng một sân chơi ô-van tại Công viên Broadmeadows Valley Park. “Các đội chơi cricket đang tiến hành tìm một cơ sở mới bởi vì hội đồng thành phố không thể đáp ứng yêu cầu của họ”, ông này nói. “Chúng ta nên lập thêm bốn đội cho mùa giải tới và chúng tôi đã sẵn sàng làm việc hết mình. Tôi tin rằng sẽ có một số người không sẵn sàng cam kết hỗ trợ câu lạc bộ”.
Nhân viên cấp cao của Hume, ông Domenic Isola, cho biết việc nâng cấp câu lạc bộ này có thể được xem là một phần trong dự toán ngân sách và, theo kế hoạch cấp vốn của chính phủ cũng như sự hạn chế về nước dùng, thì việc nâng cấp này chỉ có thể hoàn thành trong vòng bốn năm. Trong khi chờ đợi, ông Isola phát biểu “hội đồng thành phố dự tính rằng Câu lạc bộ Cricket Greenvale sẽ đặt cơ sở mới tại khu bảo tồn Anderson (thuộc Broadmeadows).
Hội đồng thành phố cũng đã chấp nhận rằng dự toán ngân sách của mình còn một khoảng trống rất lớn đối với thể thao. Vào tháng 10 năm ngoái, hội đồng đã đưa ra yêu cầu $78.000.000 để xây dựng và duy trì các cơ sở thể thao và thay đổi các phòng tập trong vòng 15 năm tới. Ông Kent, chủ tịch của câu lạc bộ túc cầu Greenvaile, cho biết: “Hiện tại ở Hume còn cần rất nhiều những cơ sở như thế này, nhưng chúng ta không có đủ tiền để xây dựng cơ sở vật chất”. Trung tâm giải trí trên đường Barrymore có thể sẽ được sử dụng phục vụ cho Câu lạc bộ túc cầu Greenvale.

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
