Khu trục hạm Trung Quốc đến Myanmar

10:00' 01-12-2023
Giới chức Myanmar thông báo ba chiến hạm Trung Quốc cùng hàng trăm thủy thủ tới nước này để tham gia diễn tập chung.


    Truyền thông Myanmar ngày 28/11 đưa tin các tàu hải quân Trung Quốc gồm khu trục hạm Truy Bác, hộ vệ hạm Kinh Châu và tàu hậu cần Thiên Đảo Hồ chở theo 700 thủy thủ và binh sĩ cập cảng Thilawa một ngày trước đó.

    Nhóm chiến hạm Trung Quốc này sẽ tham dự diễn tập an ninh hàng hải với quân đội Myanmar, cơ quan phụ trách báo chí của chính quyền quân sự Myanmar thông báo, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết về nội dung diễn tập và thời điểm sự kiện diễn ra.

    Ngoài diễn tập chung, các binh sĩ Trung Quốc dự kiến giao lưu thể thao với quân đội Myanmar và tham quan một số địa danh ở Yangon.

    Khu trục hạm Truy Bác của hải quân Trung Quốc cập cảng Thilawa, Yangon, Myanmar ngày 27/11. Ảnh: GNLM

    Khu trục hạm Truy Bác của hải quân Trung Quốc cập cảng Thilawa, Yangon, Myanmar ngày 27/11. Ảnh: GNLM

    Trung Quốc có quan hệ nồng ấm với Myanmar và là một trong các bên cung cấp vũ khí cho quốc gia này. Tuy nhiên, Trung Quốc gần đây bày tỏ bất bình vì công dân nước này chịu thương vong do giao tranh giữa quân chính phủ Myanmar và phiến quân ở khu vực biên giới.

    Quân đội Trung Quốc ngày 25/11 thông báo bắt đầu diễn tập bắn đạn thật theo kế hoạch tại khu vực gần biên giới với Myanmar. Hoạt động này nhằm kiểm tra khả năng cơ động nhanh, kiểm soát biên giới và năng lực tác chiến của các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của Trung Quốc.

    Đợt diễn tập của Trung Quốc bắt đầu một ngày sau khi truyền thông Myanmar đưa tin các nhóm phiến quân dùng máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ thả bom vào bãi xe gần cửa khẩu ở bang Shan. Vụ tấn công khiến khoảng 120 xe chở hàng bị thiêu rụi.

    Đụng độ giữa quân chính phủ Myanmar và phiến quân gần đây leo thang khi các nhóm này mở chiến dịch tấn công hiệp đồng vào các căn cứ quân sự, đồn cảnh sát. Phiến quân Myanmar đã kiểm soát một số thị trấn và tiền đồn ở khu vực đông bắc nước này, cũng như một cửa khẩu đường bộ kết nối với Trung Quốc.

    Liên Hợp Quốc cho biết khoảng hai triệu người tại Myanmar phải sơ tán do giao tranh gia tăng. Một phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc cho biết Tổng thư ký Antonio Guterres "quan ngại sâu sắc trước tình trạng xung đột lan rộng ở Myanmar" và kêu gọi các bên bảo vệ dân thường.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/chien-ham-trung-quoc-toi-myanmar-du-dien-tap-chung-4682302.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ