Hamas xác nhận sẽ thả 20 con tin trong hai ngày gia hạn ngừng bắn

12:00' 01-12-2023
Bộ Ngoại giao Qatar cho biết Hamas xác nhận sẽ thả 20 con tin, Israel trả tự do cho 65 tù nhân Palestine trong hai ngày gia hạn ngừng bắn.


    "Đây là thời điểm quan trọng để tạo đà không chỉ giúp tăng số lượng con tin được thả, mà còn thiết lập nền tảng tổ chức đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài hơn", Majed al-Ansari, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, nói với Al Jazeera hôm nay.

    Theo ông al-Ansari, Qatar đã được Hamas xác nhận rằng họ sẽ thả 20 con tin trong hai ngày gia hạn ngừng bắn, và phía Israel trả tự do cho 65 người Palestine đang bị giam trong các nhà tù nước này.

    Bình luận được đưa ra sau khi Nhà Trắng và giới chức Qatar ngày 27/11 thông báo Israel và Hamas đã gia hạn thỏa thuận ngừng bắn, dự kiến hết hạn lúc 5h GMT (12h giờ Hà Nội) ngày 28/11, thêm hai ngày. Qatar là bên trung gian đàm phán thúc đẩy việc hai bên ngừng bắn và trao trả con tin.

    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari phát biểu tại Doha ngày 23/11. Ảnh: Reuters

    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari phát biểu tại Doha ngày 23/11. Ảnh: Reuters

    Mark Regev, cố vấn cấp cao của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, xác nhận với CNN rằng các bên đã nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn. Regev cho biết Hamas sẽ thả 10 con tin mỗi ngày.

    "Với mỗi 10 con tin được thả, chúng tôi sẵn sàng gia hạn thêm một ngày. Nếu Hamas đồng ý, chúng tôi sẽ gia hạn, tóm lại là vậy", Regev nói, thêm rằng ông tin các con tin được thả trong hai ngày tới là phụ nữ và trẻ em.

    Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo đã nhận được danh sách con tin dự kiến được thả ngày 28/11 và đang xem xét, thông báo cho người thân của họ khi phù hợp. Thông báo không nêu cụ thể số lượng con tin sẽ được thả.

    Khalil al-Hayya, quan chức cấp cao Hamas, cuối ngày 27/11 bày tỏ hy vọng Israel tuân thủ thỏa thuận trong hai ngày tới. Ông cho biết Hamas đang tìm kiếm một thỏa thuận mới, mở rộng tiêu chí trao đổi con tin ngoài phụ nữ và trẻ em.

    Người dân Israel chào đón đoàn xe chở con tin được Hamas trả tự do tại thành phố Ofakim ngày 26/11. Ảnh: Reuters

    Người dân Israel chào đón đoàn xe chở con tin được Hamas trả tự do tại thành phố Ofakim ngày 26/11. Ảnh: Reuters

    Lệnh ngừng bắn ban đầu giữa Israel và Hamas bắt đầu từ 5h GMT ngày 24/11 và kéo dài 4 ngày. Hamas đồng ý thả khoảng 50 con tin, phần lớn là trẻ em và phụ nữ. Đổi lại, Israel sẽ thả 150 tù nhân Palestine bị giam trong các nhà tù nước này.

    Thỏa thuận ngừng bắn ban đầu có lựa chọn gia hạn 5 ngày, với số lượng trao đổi tương ứng trong thời gian này cũng là 50 con tin - 150 tù nhân Palestine. Bộ Tư pháp Israel trước đó đã công bố danh sách 300 tù nhân Palestine có thể được phóng thích.

    Giới chức Israel cuối ngày 27/11 bổ sung 50 nữ tù nhân Palestine vào danh sách có thể trao đổi nếu Hamas thả thêm con tin, làm dấy lên câu hỏi về tỷ lệ một con tin - ba tù nhân Palestine đang được áp dụng. Phát ngôn viên chính phủ Israel chưa bình luận về động thái.

    Israel và Hamas đều đã thực hiện nghĩa vụ trong thỏa thuận ngừng bắn ban đầu. Hamas đã thả 69 người, gồm 50 người Israel và người mang quốc tịch kép, cùng với 19 người nước ngoài. Những người nước ngoài này được thả theo nỗ lực ngoại giao riêng biệt, không nằm trong phạm vi của thỏa thuận ngừng bắn.

    Đợt thả tù nhân từ các trại giam của Israel ngày 27/11 cũng đã nâng tổng số công dân Palestine được trả tự do lên 150.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/qatar-noi-hamas-se-tha-20-con-tin-trong-hai-ngay-gia-han-ngung-ban-4682294.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ