Có một tin tốt và 2 tin xấu cho M.U. Đầu tiên là tin tốt: Fellaini đã trở lại tập luyện sau ca phẫu thuật cổ tay.

Rooney - Van Persie
Còn tin xấu, thời tiết nắng ấp của Ai Cập cùng sự hỗ trợ của chuyên gia y tế Richard Hawkins đã không thể giúp Rooney có mặt sớm hơn. Cùng với đó, hiện vẫn không có tín hiệu nào cho thấy Van Persie sẽ trở lại.
Theo đánh giá của đội ngũ y tế M.U hôm thứ Năm, họ đã thất bại trong việc đẩy nhanh tiến độ hồi phục chấn thương háng của Rooney và không chỉ trận đấu tại Stamford Bridge tới đây, ngay cả trận lượt về với Sunderland ở League Cup giữa tuần sau cầu thủ này nhiều khả năng cũng vắng mặt.
“Tôi ước là có thể nói với các bạn, Rooney sẽ chơi trong tuần này. Thế nhưng chấn thương phiền hà kia đã cướp của tôi tiền đạo tốt nhất”, Moyes cho biết. Ngoài ra, HLV người Scotland cũng “không rõ bao giờ Percy sẽ tái xuất” và nếu anh ta trở lại, “NHM M.U sẽ là người đầu tiên biết tin”.
Như vậy, trận đấu với Chelsea ở vòng 22 rõ ràng đã đến quá sớm với “Quỷ đỏ”. Trong bối cảnh họ phải chiến đấu để không thể thua, nhưng thật khó để làm điều đó với đội hình không có hai cầu thủ nói trên, trước một The Blues đang vào phom.
Fellaini hồi phục và kể cả anh ta có đi thẳng vào đội hình chính cũng chẳng thay đổi được điều gì, nhất là sau những gì tiền vệ này đã làm giai đoạn trước. Những người M.U đang lo lắng. Nhưng không vì thế mà Mou thay đổi cách tiếp cận của mình.
Không Van Persie, không Rooney không có nghĩa là Welbeck, Chicharito hay Zanuzaj không biết cách ghi bàn. “Người đặc biệt” vẫn giữ thái độ thận trọng thường thấy. “Một M.U không có các trụ cột khiến họ trở nên khó lường hơn trong việc lựa chọn hướng tấn công.
Ngoài ra, các mũi nhọn bên cánh của M.U sẽ gây cho bạn mối đe dọa về phản công”, HLV Chelsea nói với các phóng viên Metro. Vì vậy, theo Mourinho, Chelsea vẫn sẽ chơi như trước Arsenal, Liverpool hoặc chính M.U ở trận lượt đi.
Tức là đề cao sự an toàn, nhường đối phương quyền kiểm soát bóng, Chelsea sẽ khống chế tuyến giữa bằng sức mạnh, che chắn kỹ càng khung thành của Petr Cech và tìm kiếm các kẽ hở để phản công. Triết lý thực dụng đang tiến triển rất tốt (thắng 5, hòa 1 kể từ khi phong cách này được áp dụng triệt để) và không có lý do gì để Mou thay đổi nó.
- 6 trận đối đầu với các đội thuộc tốp 7 tại EPL mùa này, Chelsea luôn kiểm soát bóng dưới 50% (tệ nhất là trước Arsenal, chỉ 40%).
- Kể từ trận đấu với Arsenal, Chelsea tung ra 20 cú sút trúng khung thành (trung bình 4 cú/trận) troing khi giai đoạn trước đó, họ tung ra 6,5 cú dứt điểm trúng khung thành/trận.
- Chelsea đã giữ sạch lưới 5/6 trận đã qua, điều chưa từng xảy ra trước đó kể từ khi mùa giải bắt đầu.

