Italy rúng động vì trùm mafia ra tù

05:00' 04-06-2021
Người dân Italy kinh hãi và thất vọng khi trùm mafia từng ám sát công tố viên và phi tang thi thể một cậu bé trong axit ra tù.


    Giovanni Brusca, 64 tuổi, được thả khỏi nhà tù Rebibbia ở Rome hôm 31/5 sau 25 năm thụ án. Brusca sẽ bị quản chế trong 4 năm tiếp theo.

    "Brusca ra tù - tên trùm độc ác nhất", nhật báo La Repubblica viết.

    Brusca đóng vai trò chủ chốt trong Cosa Nostra, nhóm mafia vùng Sicily. Hắn đã cho nổ quả bom giết chết Giovanni Falcone, công tố viên nổi tiếng Italy dành cả sự nghiệp để lật đổ mafia, vào năm 1992.

    Vợ của Falcone cùng ba vệ sĩ cũng thiệt mạng trong vụ tấn công sau khi xe của họ lao qua đoạn đường cao tốc ngoại ô thành phố Palermo, vùng Sicily, nơi Brusca kích nổ 400 kg thuốc nổ được giấu sẵn.

    Cảnh sát áp giải Giovani Brusca rời trụ sở cảnh sát Palermo để đến nhà tù an ninh tối đa năm 1996. Ảnh: Reuters.

    Cảnh sát áp giải Giovani Brusca rời trụ sở cảnh sát Palermo để đến nhà tù an ninh tối đa năm 1996. Ảnh: Reuters.

    Vợ của một trong những vệ sĩ bị giết, Tina Montinaro, nói rằng bà "phẫn nộ" trước việc Brusca được thả. "Nhà nước chống lại chúng tôi. Sau 29 năm chúng tôi vẫn không biết sự thật về vụ thảm sát còn Giovanni Brusca, kẻ đã phá hủy gia đình tôi, được tự do", Montinaro nói.

    Em gái của Falcone, Maria, nói bà rất đau khổ trước tin này nhưng "đó là luật, luật mà anh trai tôi muốn và điều đó cần được tôn trọng".

    Brusca, bị bắt năm 1996, đã thừa nhận thực hiện hàng trăm vụ giết người. Một trong những vụ rùng rợn nhất là vụ giết cậu bé 12 tuổi Giuseppe Di Matteo, con trai một trùm mafia. Giuseppe bị bắt cóc năm 1993 để trả thù việc cha cậu cộng tác với chính quyền.

    Sau hơn hai năm bị giam trong ngôi nhà tồi tàn, cậu bé bị bóp cổ, thi thể bị nhúng vào axit. Cảnh sát gọi đây là "một trong những tội ác ghê tởm nhất trong lịch sử Cosa Nostra".

    Hai đảng đối lập ở Italy cũng phản đối việc trả tự do cho Brusca. Lãnh đạo đảng Dân chủ trung tả Enrico Letta gọi đây là "cú đấm vào bụng khiến người ta không nói nên lời, tự hỏi làm thế nào nó có thể xảy ra".

    Lãnh đạo cực hữu Matteo Salvini, người đứng đầu đảng Liên đoàn, chỉ trích gay gắt. "Theo tôi, người đã tiêu hủy đứa trẻ bằng axit và giết công tố viên Falcone là một con thú hoang và không thể ra khỏi nhà tù", Salvini nói.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Asprey Lawyers Vùng: West Footscray. Phone: 9191 4055
Xem thêm

Chuyên về luật thương mại, luật tài sản, luật gia đình. Chuyên nghiệp, hiệu quả, phí thấp nhất.


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/nguoi-italy-that-kinh-vi-sat-nhan-khet-tieng-ra-tu-4287412.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ