Israel tiến hành chiến dịch đáp trả Syria

18:00' 02-01-2024
Israel tuyên bố mở đợt tấn công nhắm vào mục tiêu ở Syria và lực lượng Hezbollah ở Lebanon nhằm trả đũa việc bị tập kích.


    Quân đội Israel ngày 30/12 cho biết hai quả rocket phóng từ Syria đã rơi xuống khu vực trống trải ở Cao nguyên Golan mà Tel Aviv kiểm soát và lực lượng này đã tiến hành chiến dịch đáp trả. "Chúng tôi tấn công vị trí mà hai quả rocket được phóng", Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nói.

    Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng Syria thông báo Israel đã mở các đợt không kích nhằm vào một số địa điểm ở miền nam nước này, đồng thời cho biết không có thương vong trong vụ tấn công.

    Hãng thông tấn SANA của Syria cùng ngày cho biết Israel đã không kích khu vực ngoại ô thủ đô Damascus, thêm rằng phòng không nước này đã đánh chặn phần lớn tên lửa của đối phương, dù thừa nhận có "thiệt hại về vật chất".

    Nguồn tin của Al Arabiya cho biết đòn tập kích của Israel đã đánh trúng sân bay quốc tế Damascus, khiến 11 thành viên cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thiệt mạng. Đại diện IRGC sau đó bác bỏ, gọi đây là thông tin "vô căn cứ", trong khi Israel chưa đưa ra bình luận.

    IRGC duy trì một số lực lượng ở Syria làm nhiệm vụ giám sát các nhóm dân quân do Tehran hậu thuẫn ở miền đông nước này.

    Vị trí Israel, Lebanon và Syria. Đồ họa:BBC

    Vị trí Israel, Lebanon và Syria. Đồ họa: BBC

    Kể từ khi chiến sự tại Syria bùng phát, quân đội Israel mở hàng trăm đợt không kích nhằm vào nước láng giềng, song hiếm khi thông báo về hoạt động này. Mục tiêu trong những đợt tập kích nói trên chủ yếu là vị trí các nhóm dân quân thân Iran và quân đội chính phủ Syria.

    Số lượng các vụ tấn công gia tăng sau khi xung đột Israel - Hamas bùng phát hôm 7/10. Iran ngày 25/12 cho biết trung tướng Sayyed Razi Mousavi, cố vấn cấp cao của IRGC, đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào Damascus. Tehran tuyên bố nước này và các đồng minh trong "trục kháng chiến" chống Israel ở Trung Đông sẽ trả thù cho tướng Mousavi.

    IDF ngày 30/12 cũng thông báo đã tập kích các hạ tầng và một điểm phóng của lực lượng Hezbollah tại Lebanon, sau khi nhóm này tiến hành một số cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel.

    Giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah leo thang kể từ hôm 7/10, khi nhóm vũ trang nhiều lần tập kích lãnh thổ Israel bằng tên lửa, rocket và máy bay không người lái (UAV) để thể hiện sự ủng hộ với Hamas, một thành viên của "trục kháng chiến’.’

    Các cuộc giao tranh với Hezbollah tại biên giới phía bắc Israel đã khiến 9 binh sĩ và 4 thường dân Israel thiệt mạng. 126 thành viên Hezbollah, 16 tay súng thuộc dân quân gốc Palestine, một binh sĩ và ít nhất 17 thường dân Lebanon cũng đã thiệt mạng khi IDF tập kích đáp trả.

    Tiêm kích F-35I Israel bay huấn luyện tại Mỹ vào năm 2019. Ảnh: USAF

    Tiêm kích F-35I Israel bay huấn luyện tại Mỹ vào năm 2019. Ảnh: USAF



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Albans Heights Primary School Vùng: St Albans. Phone: 9366 4211
Xem thêm

Chúng tôi cố gắng giúp tất cả học sinh phát triển thành những người tự tin trong quá trình học tập lâu dài.


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/israel-tap-kich-muc-tieu-o-syria-4695291.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ