Israel lo sợ nhất là hệ thống tác chiến điện tử Krasukha-4

Hệ thống chiến tranh điện tử cơ động Krasukha-4 của Nga đã đến Syria
3 lựa chọn của Israel: Không ngại S-300
Trong vòng hai tuần, Nga sẽ đưa Syria vào các hệ thống phòng không S-300 PMU2 và bắt đầu thực hiện tuyên bố sẽ gây nhiễu điện tử vùng Địa Trung Hải.
Đây là hai trong ba biện pháp mạnh được Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu công bố tại Moscow hôm 24/9, sau vụ việc chiếc máy bay trinh sát điện tử Il-20 của Nga bị Syria bắn nhầm vào ngày 17 tháng 9.
Với các tuyên bố này, năng lực điện tử của lực lượng phòng không Syria sẽ được nâng lên đến mức tiệm cận Quân chủng phòng không thuộc lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga (VKS) trong nước.
Nhưng biện pháp quan trọng nhất mà Shoigu công bố là: “Nga sẽ phá hủy khả năng định vị vệ tinh, radar trên các chiến hạm và hệ thống thông tin liên lạc của các máy bay chiến đấu, nhăm nhe tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Syria, ở các vùng trên biển Địa Trung Hải, giáp với Syria”.
Sau khi không chấp thuận lời giải thích của Israel sau vụ chiếc Ilyushin Il-20 bị phòng không Syria bắn nhầm khiến 15 quân nhân Nga thiệt mạng, Moscow đã ném chiếc “găng tay điện tử” trước mặt lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và đẩy sự việc lên một cấp độ cao độ cao hơn nhiều.
Thách thức này là quá nặng nề đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Avigdor Lieberman và Tham mưu trưởng, Trung tướng Gady Eisenkot. Họ đứng trước ba lựa chọn khó khăn sau:
Một là: Vẫn tiếp tục không kích nhưng phải thận trọng hơn
Trong thời điểm đầu tiên, giới lãnh đạo Israel có thể đã tìm cách thoát khỏi vụ đối đầu nghiêm trọng này với Moscow cho hôm 24/9; nhưng bây giờ đã quá muộn. Shoigu đã đóng sầm cửa lại đối với Israel.
Tuy nhiên, Tel Avip thậm chí còn không thể từ bỏ cuộc tấn công không kích của mình chống lại Tehran và sự hiện diện của các tay súng người Shiite thân Iran ở Syria, bất chấp nguy cơ gia tăng xung đột với người Nga, bởi vì nếu không, Israel sẽ đứng trước sự tuột dốc nhục nhã, trong cuộc chiến chống lại Iran và Hezbollah.
Do đó, trong tương lai, IDF buộc phải lựa chọn các mục tiêu của mình thận trọng hơn và tổ chức hành động cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn.
Hai là: Không ngại S-300, nhưng không muốn đối đầu với Nga
IDF ít lo lắng hơn về việc đối phó với các hệ thống tên lửa phòng không S-300 sắp được Nga trang bị cho Lực lượng Phòng không Quân đội Syria. Trong nhiều năm qua, Lực lượng Không quân Israel (IAF) đã thực hành chiến đấu chống lại các loại tên lửa phòng không khác nhau.
Nhưng đối với việc đối đầu quân sự lớn với Nga trên khắp Địa Trung Hải, Israel có thể phải quay sang Hoa Kỳ để được giúp đỡ. Yêu cầu này có thể được đưa ra khi Netanyahu gặp Tổng thống Donald Trump vào ngày 26 tháng 9, bên lề cuộc hop Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York.
Ba là: Mở cuộc đấu điện tử đầy may rủi với Nga
Lựa chọn may rủi hơn là Tel Avip có thể đáp ứng thách thức của Moscow về một “cuộc so găng điện tử”. Trong những cuộc gặp gỡ trước đó, Israel đã chiếm ưu thế hơn Liên Xô/Nga. Nhưng ở thời điểm hiện nay, một cuộc đấu như vây là hết sức mạo hiểm.
Năm 1982, Không quân Israel đã phá hủy một mạng lưới phòng không của Liên Xô được lắp đặt tại Thung lũng Beqaa của Lebanon; và gần đây hơn, trong năm 2007, máy bay Israel, trước khi phá hủy lò phản ứng plutonium của Iran-Triều Tiên ở Deir Ez-Zour, đã kích hoạt hệ thống tác chiến điện tử Suter để "làm mù" radar của Syria (do Nga sản xuất), đang bảo vệ địa điểm trên.
Khi đó, các chuyên gia chiến tranh điện tử của Nga đã tìm kiếm câu trả lời cho các biện pháp gây nhiễu của Israel, nhưng vào thời điểm đó, họ khó có thể bắt kịp với những tiến bộ không ngừng của Tel Avip. Tuy nhiên, thời điểm này mọi sự có thể đã khác đi.
Israel lo sợ nhất là hệ thống tác chiến điện tử Krasukha-4
Biện pháp quan trọng nhất mà ông Shoigu công bố không phải là tái cung cấp cho Syria các hệ thống S-300PMU2 mà Moscow đã giữ lại trong quá khứ [vào năm 2013, Nga đã tạm đình chỉ hợp đồng ký kết năm 2010 theo yêu cầu của Israel], mà là việc gây nhiễu các hệ thống dẫn đường.
Các chuyên gia quân sự của DEBKAfile chỉ ra rằng, với tuyên bố của ông Shoigu, đây là lần đầu tiên một cường quốc trên thế giới [Nga] chính thức tuyên bố chiến tranh điện tử chống lại một quốc gia khác [Israel].
Quân đội Israel có thể không quá lo ngại trước 8 hệ thống S-300PMU2 mà Nga cung cấp cho Syria, nhưng thách thức lớn nhất đang chờ đợi IDF sẽ đến từ cuộc chiến tranh điện tử với Nga.
Hệ thống chiến tranh điện tử cơ động Krasukha-4 của Nga, có thể vô hiệu hóa các vệ tinh gián điệp, cùng với các radar vô tuyến trên không và dưới mặt đất và phá hủy các phương tiện tác chiến điện tử (EW) của địch. Sự hiện diện của nó ở Syria sẽ ảnh hưởng lớn đến Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel.
Những chiếc máy bay vận tải khổng lồ An-124 Ruslan của Nga đã đáp xuống Syria vào ngày 25 tháng 9 mang theo các tổ hợp chiến tranh điện tử di động Krasukha-4 và có thể là cả hệ thống phòng không S-300 hay S-400; chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu ra tuyên bố cứng rắn nhằm thẳng vào Israel.
Hàng hóa được bốc dỡ tại căn cứ không quân Khmeimim của Nga gần Latakia và ngay lập tức được đưa đến các vị trí triển khai.

Mặc dù có khả năng tác chiến điện tử rất mạnh, Israel vẫn lo ngại hệ thống Krasukha-4 của Nga
Các Krasukha-4 là hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến, mặc dù không phải là hệ thống EW tinh vi nhất trong kho vũ khí của Nga; nhưng nó phù hợp với yêu cầu của Shoigu đối với chiến trường Syria, trong thời điểm hiện nay.
Hệ thống này có thể gây nhiễu các hệ thống thông tin liên lạc; vô hiệu hóa hệ thống dẫn đường của tên lửa và máy bay; vô hiệu hóa các vệ tinh gián điệp và radar cảnh báo sớm trên không (AWACS) ở quỹ đạo Trái đất thấp, trong phạm vi 150-300km, bao phủ cả phía bắc và miền trung Israel.
Bên cạnh đó, Krasukha-4 cũng có thể gây sát thương đối với các hệ thống tác chiến điện tử (EW) của đối phương.
DEBKAfile dẫn phân tích của các chuyên gia quân sự cho rằng, thách thức mới nhất của Nga đưa ra có thể đã vượt quá khả năng của lực lượng Không quân và Hải quân Israel.
Trong quá khứ, Israel đã từng thành công trong việc đối phó với các thiết bị điện tử và chống tác chiến điện tử ở các mục tiêu nhỏ, bây giờ Bộ trưởng Quốc phòng Nga vẽ ra một khu vực rộng lớn hàng trăm km bao gồm lãnh thổ phía Bắc Syria và phía đông Địa Trung Hải.
Israel thiếu kinh nghiệm hoạt động với cuộc chiến tranh điện tử trên diện rộng, quy mô lớn và hoàn toàn lạ lẫm với các hệ thống thiết bị tác chiến điện tử thế hệ mới của Nga.
Lực lượng quân sự và không quân của Israel có thể đã nghe về tính năng cơ bản của Krasukha-4, nhưng không hề biết gì về tham số kỹ thuật của nó và cũng chưa bao giờ đối đầu với bất cứ hệ thống tác chiến điện tử nào của Nga. Do đó, đây là thử thách mà IDF rất khó vượt qua.

Article sourced from XALUAN.
Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2339603
