Iran trả tự do cho công dân Tây Ban Nha Cogedor

12:00' 03-01-2024
Giới chức Iran thông báo trả tự do cho công dân Tây Ban Nha Cogedor, một năm sau khi người này bị bắt trên đường đến Qatar xem World Cup.


    "Chúng tôi thông báo quyết định phóng thích Santiago Sanchez Cogedor, công dân Tây Ban Nha duy nhất bị bắt giam tại Iran", Đại sứ quán Iran tại Tây Ban Nha ngày 31/12 thông báo trên mạng xã hội X.

    Thông báo cũng nhấn mạnh rằng quyết định phóng thích ông Cogedor được thực hiện theo đúng pháp luật Iran và diễn ra trong bối cảnh hai nước duy trì quan hệ "hữu nghị và mang tính lịch sử".

    Biểu tình tại Madrid, Tây Ban Nha, vào tháng 12/2022 kêu gọi iran trả tự do cho Santiago Sanchez Cogedor. Ảnh: AFP

    Biểu tình tại Madrid, Tây Ban Nha, vào tháng 12/2022 kêu gọi iran trả tự do cho Santiago Sanchez Cogedor. Ảnh: AFP

    Santiago Sanchez Cogedor, 41 tuổi, bị bắt khi đến Iran vào khoảng tháng 10/2022, trên hành trình đi bộ từ Tây Ban Nha đến Qatar để xem World Cup cuối năm đó.

    Bài đăng cuối cùng của Cogedor trên Instagram là vào ngày 1/10/2022, trong đó ông thông báo đang ở một ngôi làng phía bắc Iraq và đang trên đường đến biên giới Iran.

    Tin nhắn thoại cuối cùng của ông gửi cho gia đình sau đó thông báo ông đã đến Tehran, dự định đến cảng Bandar Abbas ở eo biển Hormuz để bắt chuyến tàu sang Qatar. Vài ngày sau, gia đình Cogedor được Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha báo tin ông đã bị bắt tại Iran, rồi mất toàn bộ liên lạc từ đó.

    Giới chức Iran không thông báo chi tiết nguyên nhân Santiago Sanchez Cogedor bị giam một năm qua.

    Vào thời điểm công dân Tây Ban Nha bị bắt, Iran đang xảy ra làn sóng biểu tình liên quan cái chết của Mahsa Amini, thiếu nữ thiệt mạng sau khi xô xát với cảnh sát đạo đức tại Tehran vì vi phạm quy định trang phục cho phụ nữ Hồi giáo.

    Biểu tình tại thủ đô Tehran ngày 21/9/2022 sau cái chết của Mahsa Amini. Ảnh: AFP

    Biểu tình tại thủ đô Tehran ngày 21/9/2022 sau cái chết của Mahsa Amini. Ảnh: AFP

    Các tổ chức giám sát cáo buộc những vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh Iran đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng nghìn người bị bắt, cao hơn con số chính thức do Iran công bố.

    Trong khi đó, Tehran cáo buộc Mỹ kích động bạo loạn và gây bất ổn tại nước này. Tháng 9/2022, Iran tuyên bố bắt giữ 9 công dân một số nước phương Tây, trong đó có Pháp, Italy và Ba Lan vì nghi vấn tham gia biểu tình.

    Giới quan sát cho biết Iran có thể đang giam hơn 10 công dân các nước phương Tây. Các tổ chức hoạt động nhân quyền và một số nước phương Tây cáo buộc Tehran bắt công dân nước ngoài để gây sức ép chính trị.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Mark's Primary School Vùng: Dingley. Phone: 9551 1150
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/iran-tha-cong-dan-tay-ban-nha-sau-mot-nam-bat-giam-4695627.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ