Iran tập kích căn cứ Mỹ để báo thù cho tướng không quân
"Chúng tôi đã triển khai máy bay không người lái (UAV) nhằm vào trạm phát điện, hệ thống dẫn đường và các tòa nhà hành chính, hậu cần của Mỹ tại căn cứ Isa ở Bahrain để báo thù cho thiếu tướng Majid Kazemi, phi công dũng cảm cầm lái cường kích Su-24", quân đội Iran thông báo hôm nay.
Tướng Kazemi là một trong 4 phi công trên hai cường kích Su-24 bị bắn rơi trong chiến dịch tấn công sân bay quân sự Al Udeid tại Qatar đầu tháng 3, số phận những người còn lại đang được xác định.
Quân đội Iran còn phóng UAV vào "nhà chứa tiêm kích, hệ thống liên lạc vệ tinh và kho thiết bị của Mỹ ở căn cứ Ahmad al-Jaber, Kuwait" nhằm trả đũa cho những vụ tấn công gần đây, trong đó có vụ tập kích nhà dân ở đảo Qeshm.
Iran chưa công bố kết quả của hai trận đánh, song tuyên bố các vụ tập kích đã gây hư hại nghiêm trọng cho căn cứ Isa, khiến đối phương "gặp rất nhiều khó khăn và trả giá rất đắt khi cố gắng đánh chặn tên lửa và UAV của Iran, bất chấp đã bổ sung thêm các tổ hợp phòng không tối tân".
Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, chưa bình luận về thông tin.
Hai cường kích Su-24 Iran ngày 2/3 cất cánh từ căn cứ không quân Shahid Doran tại thành phố Shiraz để đáp trả chiến dịch tấn công của Mỹ - Israel.
"Biên đội đã vượt qua các hệ thống cảnh giới tiên tiến của kẻ địch, trước khi ném bom căn cứ Al Udeid và gây thiệt hại nặng cho cơ sở này. Trên hành trình trở về, hai cường kích trúng hỏa lực của hệ thống phòng không đối phương tại vịnh Ba Tư. Kể từ đó, chúng tôi đã nỗ lực xác định số phận của các phi công", quân đội Iran cho hay.
Bộ Quốc phòng Qatar hôm 2/3 tuyên bố đã bắn hạ hai cường kích Su-24, cũng như đánh chặn 7 tên lửa đạn đạo và 5 máy bay không người lái (UAV) của Iran.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine khi đó xác nhận thông tin về sự việc, nhưng không đề cập mục tiêu mà cường kích Iran nhắm tới. "Các chiến đấu cơ Qatar đã lần đầu bắn hạ hai máy bay Iran khi chúng đang trên đường tới mục tiêu", ông nói trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 4/3.
CNN dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết biên đội Su-24 Iran bị phát hiện khi chỉ còn cách mục tiêu khoảng hai phút bay. Một người nói rằng biên đội mang theo "bom và đạn dẫn đường", có thể thấy bằng mắt thường ở khu vực gần căn cứ.

Chuẩn tướng Iran Majid Kazemi trong ảnh đăng ngày 29/7. Ảnh: Tasnim
Qatar phát cảnh báo qua liên lạc vô tuyến song các phi cơ không phản hồi, sau đó hạ độ cao xuống khoảng 24 m để tránh bị radar phòng không phát hiện, theo một nguồn tin.
"Do áp lực thời gian và dựa trên những bằng chứng sẵn có, biên đội Su-24 Iran được phân loại là mục tiêu thù địch. Qatar sau đó triển khai chiến đấu cơ, một tiêm kích F-15 đã giao chiến với hai cường kích Iran trước khi bắn hạ chúng", người này nói thêm.

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
Article sourced from VNEXPRESS.
Original source can be found here: https://vnexpress.net/iran-tap-kich-can-cu-my-de-bao-thu-cho-tuong-khong-quan-5103719.html
