Iran phủ nhận tin cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga

18:00' 26-02-2024
Iran khẳng định thông tin họ cung cấp tên lửa đạn đạo cho Moskva không chính xác, sau khi Reuters dẫn các nguồn tin nói rằng Tehran đã chuyển khoảng 400 quả đạn.


    "Mặc dù không có hạn chế pháp lý nào về hoạt động bán tên lửa đạn đạo, về mặt đạo đức, Iran có nghĩa vụ phải kiềm chế tiến hành giao dịch vũ khí trong cuộc xung đột Nga - Ukraine nhằm ngăn chiến sự tiếp tục leo thang", phái đoàn thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 23/2 cho biết, nhấn mạnh rằng Tehran luôn "tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ".

    Bình luận được đưa ra sau khi Reuters ngày 21/2 dẫn các nguồn tin từ Iran cho biết nước này đã cung cấp cho Nga khoảng 400 tên lửa, trong đó có nhiều quả đạn thuộc họ Fateh-110 với khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách 300-700 km.

    Một nguồn tin nói tên lửa bắt đầu được chuyển giao hồi đầu tháng 1 và sẽ có thêm các chuyến hàng khác trong những tuần tới.

    Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby hôm 22/2 cho biết Mỹ chưa có bằng chứng xác thực thông tin, song khẳng định Iran sẽ đối mặt với phản ứng nhanh chóng và nghiêm khắc từ cộng đồng quốc tế nếu Tehran thật sự chuyển tên lửa đạn đạo cho Moskva.

    Tên lửa đạn đạo Kheibar tầm bắn 2.000 km của Iran  rời bệ phóng trong hình ảnh công bố tháng 5/2023. Ảnh: BQP Iran

    Tên lửa đạn đạo Kheibar tầm bắn 2.000 km của Iran rời bệ phóng trong hình ảnh công bố tháng 5/2023. Ảnh: BQP Iran

    Kirby hồi đầu tháng 1 nói Nga đang muốn mua "tên lửa đạn đạo tầm ngắn" từ Iran, thêm rằng tiến trình đàm phán giữa hai nước đang "tiến triển tích cực".

    Hội đồng Bảo an LHQ từng ra nghị quyết cấm Iran xuất khẩu một số loại tên lửa, thiết bị không người lái và một số công nghệ khác, nhưng các hạn chế này đã hết hạn từ tháng 10/2023.

    Tuy nhiên, Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) vẫn duy trì các biện pháp trừng phạt với chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, trong bối cảnh nước này bị cáo buộc đã chuyển giao khí tài cho Moskva và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran ở Trung Đông.

    Giới chức Ukraine nhiều lần tuyên bố Nga đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) tự sát dòng Shahed do Iran sản xuất để tập kích Kiev và các đô thị khác ở nước này. Iran ban đầu phủ nhận cáo buộc, song sau đó thừa nhận đã cung cấp cho Nga lượng nhỏ UAV trước khi xung đột tại Ukraine bùng phát.

    Moskva cũng khẳng định nước này không dùng UAV của Tehran mà sử dụng dòng Geran nội địa, dù Ukraine và phương Tây cho rằng Nga chỉ sơn lại UAV Shahed để biến nó thành Geran.

    Iran hiện sở hữu kho tên lửa đạn đạo lớn nhất Trung Đông với hơn 3.000 quả, theo ước tính của giới chức Mỹ. Tehran cũng đã đạt được tiến bộ lớn trong việc phát triển các mẫu UAV tầm xa và tên lửa hành trình tấn công mặt đất.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Michael's Fresh Food Market Vùng: MENTONE. Phone: 9559 9444
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/iran-bac-tin-chuyen-ten-lua-dan-dao-cho-nga-4714912.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ