Nhật báo Gazzetta dello Sport mới công bố tình hình tài chính, các CLB Serie A lỗ tới 292 triệu euro ở mùa giải 2011/12, trong đó riêng Inter đã thua lỗ gần 90 triệu euro.

Inter đang thua cả trên sân cỏ lẫn trên thương trường
Sở dĩ có chuyện này là bởi khoản thu nhập của Inter đã bị giảm đáng kể, trong khi chi phí lại tăng lên, dù đội bóng áo xanh-đen đã rất nỗ lực tinh giảm biên chế. Mùa 2010/11, Inter nhận được 227 triệu euro từ nhiều lĩnh vực (bản quyền truyền hình, tài trợ, tiền thưởng dự cúp châu Âu, bán vé, áo đấu và các hoạt động thương mại khác…), nhưng mùa trước chỉ còn 206 triệu. Ngoài ra, các khoản nợ ngân hàng cũng là nguyên nhân quan trọng dẫn tới mức thua lỗ khổng lồ như trên.
Các chuyên gia tài chính nhận định đội bóng của ông trùm dầu lửa Moratti sẽ còn tiếp tục thua lỗ về tài chính ở mùa giải này, khi họ không được dự Champions League. Mức doanh thu dự kiến (chưa trừ chi phí) có thể giảm tới 45 triệu euro, nghĩa là chỉ còn chừng 160 triệu khi khép lại mùa bóng 2012/13.
Điều này sẽ lại càng đẩy Inter vào thế khó khăn, bởi ngay cả mục tiêu lọt vào Top 3 kèm vé dự Champions League mùa tới, đội chủ sân Giuseppe Meazza cũng chưa chắc đã đạt được. Nghĩa là mùa tới, hầu như chắc chắn sẽ không có những bản hợp đồng lớn để tăng cường lực lượng, điều kiện kiên quyết để Inter có thể trở lại đỉnh cao. Sẽ không có ngôi sao nào chịu đến một CLB đã không được dự Champions League, lại đuối về tài chính.
Rõ ràng nhìn vào tình thế trên, nếu chủ tịch Moratti có mời HLV Mourinho quay lại sân Giuseppe Meazza cũng không khác gì lời mời… đãi bôi. Hiện tại, Inter rõ ràng không đủ khả năng trả lương cho Special One, cũng như đáp ứng nhu cầu tăng viện của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Để cải thiện tình hình tài chính bi đát hiện nay, việc đầu tiên Inter có thể làm là đá hết sức để lọt vào Top 3 cuối mùa này…
Authors: Bao Ngoc - Tổng Hợp từ Internet

Hội chợ Tết St Albans 2024
