Hơn 200 khách quý của cựu đệ nhất phu nhân Philippines bị ngộ độc

12:02' 04-07-2019
Bữa tiệc sinh nhật lần thứ 90 của cựu đệ nhất phu nhân Philippines Imelda Marcos đã kết thúc trong nước mắt vì hơn 200 khách mời bị ngộ độc thực phẩm.


    Sự kiện kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của cựu đệ nhất phu nhân Philippines Imelda Marcos bắt đầu tưng bừng cho đến khi món ăn quốc dân "adodo với trứng" được bày lên bàn tiệc. Nó đã khiến hơn 200 khách quý của bà Marcos bị ngộ độc và phải nhập viện trong ngày 3/7.

    Theo South China Morning Post, 200 người trong số 2.000 khách mời ăn món adodo với trứng bị nôn mửa và chóng mặt. Khách mời và những người ủng hộ gia đình bà Marcos đã được xe cứu thương chuyển đến bệnh viện từ Đấu trường thể thao Ynares ở Pasig, Philippines.

    200 khach du sinh nhat cuu de nhat phu nhan Philippines bi ngo doc hinh anh 1
    Cựu đệ nhất phu nhân Philippines Imelda Marcos. Ảnh: Reuters.

    Khi mọi người rời khỏi hội trường, Thượng nghị sĩ Imee Marcos đứng bên mẹ, bà Imelda, gửi lời xin lỗi tới những vị khách mời và khẳng định những vị khách đen đủi sẽ nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

    "Chúng tôi sẽ chăm sóc những người nhập viện và chúng tôi hy vọng có thể đến thăm từng người một", cô Imee nói. "Tôi cũng hy vọng chúng ta có thể sống đến tuổi 90 xinh đẹp, tốt bụng và có ích như mẹ tôi".

    Sau đó, trong một tuyên bố, con trai bà Imelda, Ferdinand Marcos Jnr cho biết ban tổ chức sự kiện đang cố gắng xác định những sai sót.

    "Ban tổ chức đang làm việc quyết liệt với chính quyền. Tôi xin lỗi và mong mọi người hiểu cho sự cố này. Chúng tôi đảm bảo sẽ giúp đỡ tất cả các nạn nhân cho đến khi họ được xuất viện", ông Ferdinand nói.

    Bryant Wong, người đứng đầu hội đồng quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Philippines, cho biết 261 khách đã bị ngộ độc, đồng thời cho biết họ đang phối hợp chặt chẽ với Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) để kiểm tra thực phẩm được phục vụ trong bữa tiệc.

    200 khach du sinh nhat cuu de nhat phu nhan Philippines bi ngo doc hinh anh 2
    Bà Imelda Marcos được biết đến với lối sống xa hoa. Ảnh: One Mega.

    Ông Ferdinand Marcos là tổng thống Philippines từ năm 1965-1986 trước khi bị lật đổ trong cuộc Cách mạng Quyền lực Nhân dân năm 1986 và buộc phải đi lưu vong.

    Năm 2004, cơ quan giám sát chống tham nhũng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế đã gọi ông Marcos là "nhà lãnh đạo tham nhũng thứ hai mọi thời đại", đứng sau nhà độc tài Indonesia Suharto. Theo các nhà điều tra, cố tổng thống Marcos và những người chí cốt của ông đã đánh cắp tới 10 tỷ USD từ Kho bạc Philippines trong thời gian cầm quyền của ông.

    Cựu đệ nhất phu nhân Imelda Marcos nổi tiếng vì sự phung phí. Bà sở hữu một bộ sưu tập lớn về nghệ thuật, đồ trang sức, tài sản và nổi tiếng vì có ít nhất 1.000 đôi giày.

    Tháng 11/2018, tòa án chống tham nhũng Philippines đã kết án bà Imelda Marcos vì chuyển khoảng 200 triệu USD qua các quỹ ở Thụy Sĩ khi còn làm thống đốc Manila vào những năm 1970. Tòa án đã kết án bà ít nhất 6 năm tù giam cho 7 tội danh tham nhũng nhưng sau đó cho phép bà tại ngoại.

    Ông Ferdinand Marcos qua đời năm 1989. Bà Imelda và các con đã trở về quê hương sau thời gian lưu vong vào năm 1991 và tiếp tục có ảnh hưởng trong chính trường Philippines.

    Bà Imelda ra tranh cử tổng thống hai lần và được bầu vào ba nhiệm kỳ trong quốc hội. Bongbong Marcos, con trai bà, cũng là một thống đốc, nghị sĩ và thượng nghị sĩ trong nhiều giai đoạn khác nhau và ra tranh cử chức phó tổng thống vào năm 2016.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from NEWS.

Original source can be found here: http://news.zing.vn/200-khach-du-sinh-nhat-cuu-de-nhat-phu-nhan-philippines-bi-ngo-doc-post963137.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ