Hoàn toàn được hiểu theo nghĩa đen, các nghệ sĩ trong chương trình Ice music sẽ biểu diễn các tác phẩm cổ điển bằng những nhạc cụ làm từ băng đá.

ảnh minh họa

Ngoại trừ cần, dây, phím, bộ chỉnh của đàn, các bộ phận còn lại của nhạc cụ đều do điêu khắc gia Tim Linhart đục đẽo bằng tay.
Điều bất ngờ là, âm thanh phát ra từ hộp cộng hưởng bằng băng cũng trong trẻo, giàu âm sắc không kém gì nhạc cụ nguyên bản; và cũng có bộ dây (violin, viola, cello, contrabass, banjo, mandolin, guitar), bộ gõ (trống, xylophone), bộ hơi (kèn) hẳn hoi.




Phần tiếp xúc giữa đàn với thân thể người chơi được bọc một lớp gỗ dày hoặc treo đỡ từ không trung để ngăn nhiễm lạnh. Bên trong các nhạc cụ và khắp khán phòng băng giá được lắp đèn màu sặc sỡ, tạo nên cảnh quan lung linh, đẹp mắt như chốn thần tiên.

Người biểu diễn là những nghệ sĩ thuộc Dàn nhạc Băng Đá (Ice Orchestra) đến từ Luleå, Thụy Điển. Ice Orchestra được thành lập từ năm 2013 và đã có buổi ra mắt đầu tiên vào cuối tháng 12 vừa qua. Tháng Một vừa rồi, nhóm đã tham gia Liên hoan Âm nhạc Băng đá 2014 (Ice music festival) diễn ra tại Na Uy.
Phương thức chơi nhạc mới mẻ này nhằm giới thiệu đến công chúng món “đặc sản” của người dân vùng Bắc Âu - mùa Đông, đồng thời góp phần vào sự phong phú của các hoạt động biểu diễn âm nhạc hàn lâm tại châu Âu.
Ngoài nhạc cổ điển, Ice Orchestra còn chơi cả nhạc rock, pop và world music.



Khán giả đến xem được khuyến cáo mặc áo ấm dày ít nhất ba lớp, đội nón và mang găng đầy đủ, để có thể thưởng thức trọn vẹn chương trình mà không bị… hóa đá ở nhiệt độ -5oC.

