Hàn Quốc đặt mục tiêu thống nhất với Triều Tiên

18:00' 30-01-2023
Bộ Thống nhất của Hàn Quốc thông báo sẽ phát triển kế hoạch trung và dài hạn mới để thống nhất với Triều Tiên, dự kiến công bố năm nay.


    "Trong nửa đầu năm nay, chúng tôi sẽ lắng nghe ý kiến của công chúng và các chuyên gia. Chúng tôi dự định công bố kế hoạch trong năm", Bộ Thống nhất của Hàn Quốc ngày 27/1 thông báo. Cơ quan này cho biết đây là một trong 7 nhiệm vụ chính của họ trong năm 2023.

    Giới chức Hàn Quốc cho biết kế hoạch thống nhất mới "sẽ dựa trên các giá trị phổ quát như tự do, quyền con người, cởi mở và giao tiếp với mục đích là thống nhất hòa bình, dân chủ".

    Tổng thống Yoon Suk-yeol trước đó nhận định để thống nhất hai miền, cần có thay đổi ở Triều Tiên, Hàn Quốc và những khu vực xung quanh. "Xin hãy chuẩn bị cho cách nhận định tình hình bình tĩnh hơn thay vì thông qua cách tiếp cận cảm tính", ông Yoon nói.

    Quân nhân Triều Tiên (trái) bắt tay binh sĩ Hàn Quốc sau hoạt động nối lại tuyến đường qua khu phi quân sự tháng 11/2018. Ảnh: Reuters.

    Quân nhân Triều Tiên (trái) bắt tay binh sĩ Hàn Quốc sau hoạt động nối lại tuyến đường qua khu phi quân sự tháng 11/2018. Ảnh: Reuters.

    "Bộ Thống nhất của Hàn Quốc nói riêng cần nghiên cứu sâu hơn về các điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của Triều Tiên, đảm bảo người dân của chúng ta và các quốc gia xung quanh có hiểu biết chính xác về thực tế của dân Triều Tiên", Tổng thống Yoon đưa ra yêu cầu.

    Một nhiệm vụ khác trong năm nay của Bộ Thống nhất Hàn Quốc là thúc đẩy bình thường hóa quan hệ liên Triều. "Để đạt được bước đột phá trong quan hệ liên Triều, vốn đang bế tắc, chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc với Triều Tiên trực tiếp hoặc gián tiếp qua các tổ chức công cộng và quốc tế", Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết.

    Kwon Yong-se, Bộ trưởng Thống nhất của Hàn Quốc, nhận định cơ quan này cần sẵn sàng thực hiện những thay đổi và tạo ra "một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân hóa, hòa bình và thịnh vượng", bất chấp thực tế "năm 2022 có nhiều khó khăn trong quan hệ liên Triều và dự kiến năm nay còn nhiều khó khăn hơn nữa".

    Triều Tiên chưa bình luận về thông tin của Hàn Quốc.

    Triều Tiên và Hàn Quốc. Đồ họa: CSIS.

    Triều Tiên, Hàn Quốc và khu vực lân cận. Đồ họa: CSIS.

    Khi Thế chiến II kết thúc, bán đảo Triều Tiên chia thành hai miền bằng vĩ tuyến 38, trong đó Mỹ kiểm soát miền nam còn Liên Xô quản lý miền bắc. Chiến tranh Triều Tiên diễn ra năm 1950-1953, giao tranh chủ yếu diễn ra ở miền nam.

    Hiệp định đình chiến ký tại Bàn Môn Điếm tháng 7/1953 giữa đại diện các bên tham chiến kết thúc ba năm giao tranh. Theo thỏa thuận, các bên nhất trí rút lực lượng hai km từ vị trí đang kiểm soát và thành lập khu phi quân sự (DMZ) rộng 4 km dọc ranh giới mới giữa hai miền.

    Tuy nhiên, đây là thỏa thuận ngừng bắn giữa các lực lượng quân sự, không phải hiệp ước được thống nhất giữa các chính phủ và được quốc hội phê chuẩn. Do đó, liên quân Mỹ - Hàn Quốc về lý thuyết vẫn trong tình trạng chiến tranh với Triều Tiên dù các bên đã ngừng bắn 70 năm.

    Căng thẳng trong quan hệ giữa hai miền gần đây leo thang. Hàn Quốc tham gia các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn với Mỹ và Nhật Bản, Triều Tiên sau đó tổ chức nhiều đợt thử tên lửa và vũ khí mới để đáp trả.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/han-quoc-lap-ke-hoach-moi-ve-thong-nhat-voi-trieu-tien-4563962.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ