Hàn Quốc kêu gọi nới trừng phạt với Triều Tiên
"Đổi các lệnh trừng phạt, vốn không đặc biệt hiệu quả, lấy việc ngừng phát triển thêm vũ khí hạt nhân và công nghệ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sẽ có giá trị đáng kể", Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nói trong cuộc phỏng vấn được đăng hôm 21/9, khi được hỏi về vấn đề Triều Tiên.
Ông lập luận rằng dù một thỏa thuận "nới trừng phạt đổi đóng băng hạt nhân" như vậy có thể khó chấp nhận đến đâu, thế giới cũng không có lựa chọn thực tế nào khác. Theo lãnh đạo Hàn Quốc, việc hướng tới phi hạt nhân hóa trong hoàn cảnh hiện nay "chắc chắn sẽ chẳng đạt được kết quả gì".
Ông Lee từng cho rằng việc đóng băng năng lực hạt nhân của Bình Nhưỡng ở mức hiện tại, bằng cách đình chỉ hoạt động sản xuất mới và ngăn Triều Tiên nhập khẩu vật liệu hạt nhân, đã là "một bước tiến".

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tại Santiago, Chile ngày 30/7. Ảnh: AFP
Trong cuộc phỏng vấn, ông Lee bày tỏ tin tưởng Tổng thống Mỹ Donald Trump là người duy nhất có khả năng đưa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trở lại bàn đàm phán. Giới chức Hàn Quốc cho rằng ông Trump mang đến cơ hội tốt nhất để lãnh đạo Triều Tiên ký hiệp ước hòa bình cho Chiến tranh Triều Tiên, cuộc chiến vốn chưa bao giờ chính thức kết thúc, và bình thường hóa quan hệ với Washington.
Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 6/2025, Tổng thống Lee đã đảo ngược lập trường cứng rắn của người tiền nhiệm Yoon Suk-yeol, đề nghị đối thoại với Bình Nhưỡng mà không kèm điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên, lãnh đạo Triều Tiên đến nay chưa phản hồi đề nghị của ông.
Bất chấp các lệnh trừng phạt kéo dài nhiều năm của Liên Hợp Quốc, Triều Tiên đã luật hóa vị thế là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Giới lãnh đạo Triều Tiên cũng nhiều lần tuyên bố năng lực vũ khí hạt nhân của họ là không thể đảo ngược.

Article sourced from VNEXPRESS.
Original source can be found here: https://vnexpress.net/han-quoc-keu-goi-noi-trung-phat-voi-trieu-tien-5123214.html
