Thuyền trưởng Daniel Dusek, sĩ quan chỉ huy tàu USS Bonhomme Richard, đóng tại cảng Sasebo, Nhật Bản, bị miễn nhiệm "do sự mất niềm tin vào khả năng chỉ huy của ông", hải quân Mỹ phát thông cáo cho hay.

    Hải quân Mỹ rúng động vì bê bối sex

    Thuyền trưởng Daniel Dusek, sĩ quan chỉ huy tàu tấn công đổ bộ USS Bonhomme Richard.

    Sự bãi nhiệm của sĩ quan chỉ huy được cho là có liên quan đến "bê bối khủng" của cấp dưới Michael Vannak Khem Misiewicz với doanh nhân Leonard Glenn Francis.

    Tuy chưa bị cáo buộc, nhưng các cấp trên của Dusek cho rằng "cuộc điều tra ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng lãnh đạo của Dusek, đó là sự xao nhãng đối với nhiệm vụ chỉ huy của ông này.".

    Bê bối nghiêm trọng đang được điều tra có liên quan đến Daniel Dusek, tại một công ty có trụ sở tại Singapore nhiều khả năng đã biếu tiền, sử dụng gái mại dâm cùng nhiều chuyến đi chơi xa xỉ để đổi lấy hợp đồng cung cấp dịch vụ cho các tàu hải quân.

    Leonard Glenn Francis, người sở hữu căn biệt thự rộng gần 7.000 m2 ở phố Nassim Road trong khu Tanglin sang trọng của Singapore bị cáo buộc dùng "chiêu bẩn" để lôi kéo các chiến hạm Mỹ cập cảng ở những nơi GDMA hoạt động và tính phí cao một cách vô lý.

    Tài liệu từ tòa án Mỹ cho biết từ tháng 5/2010, ông Francis đã cùng một đối tác của mình (một cựu hải quân phục vụ trên chiến hạm USS blue Ridge của Hạm đội 7 và không được nêu danh tính) tìm cách tiếp cận sĩ quan cao cấp của Bộ chỉ huy Hạm đội 7 (C7F) thuộc Hải quân Mỹ đóng tại Yokosuma (Nhật Bản), tên Michael Vannak Khem Misiewicz.

    Hải quân Mỹ rúng động vì bê bối sex

    Doanh nhân Leonard Glenn Francis (trái) và sĩ quan Hải quân Mỹ Michael Vannak Khem Misiewicz trên trang nhất báo Strait Times (Singapore) ngày chủ nhật

    Sau khi được móc nối Misiewicz đã mở một email cá nhân địa chỉ lgflittlebro@gmail.com để tiện liên lạc với "Anh Cả" Francis và đồng bọn. Qua đây, viên sĩ quan đã gửi cho Francis hàng loạt email về lịch trình của các chiến hạm C7F.

    Nghiêm trọng hơn, ông này còn dùng quyền uy của mình để chỉ đạo các chiến hạm phải cập những “Trân Châu Cảng” (địa điểm đã được thỏa thuận trước nằm trong sự kiểm soát của Francis).

    Một trong các phi vụ mà Misiewicz “giúp” Francis được nói đến là vụ 3 tàu chiến của C7F được chỉ đạo cập cảng Phuket hồi tháng 7/2010 để phục vụ cho việc tập trận với quân đội Thái Lan. Ba chiến hạm này trước đó đã được Hải quân Hoàng gia Thái Lan đồng ý cho đỗ miễn phí tại quân cảng của họ.

    Thay vào đó, các tàu này phải trả phí đến 110.000 USD cho "Trân Châu Cảng".

    Cơ quan điều tra hình sự của hải quân Mỹ (NCIS) điều tra và phát hiện trong vòng hai năm 2011-2012, Hải quân Mỹ đã bị GDMA tính phí cao mất 2,3 triệu USD cho những lần cập “Trân Châu Cảng” Phuket.

    Trước đó,  hồi tháng 10/2012. Tàu sân bay USS George Washington lẽ ra sẽ ghé cảng Singapore nhưng được Misiewicz “chuyển hướng” qua cảng Klang đã bị tính phí đến 1,8 triệu USD.

    Vụ bê bối được đưa ra ánh sáng trong bối cảnh Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó đã nỗ lực để xử lý khủng hoảng vào hôm 11/6 sau khi kênh CBS News tố giác cơ quan này và Cục An ninh Ngoại giao đã bưng bít thậm chí cản trở điều tra nhiều hành vi sai trái hoặc vi phạm hình sự của các nhân viên, kể cả mua dâm và chơi ma túy.

    Hải quân Mỹ rúng động vì bê bối sex

    Trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ

    Cục An ninh Ngoại giao vốn là lực lượng an ninh của Bộ Ngoại giao Mỹ, chịu trách nhiệm bảo vệ Ngoại trưởng và các đại sứ ở nước ngoài cũng như điều tra mọi trường hợp vi phạm kỷ luật của 70.000 nhân viên ngoại giao Mỹ trên toàn thế giới.

    Tuy nhiên, theo lời tố giác trong các báo cáo của Tổng thanh tra Bộ Ngoại giao cho biết có một số cuộc điều tra gần đây đã bị tác động, thao túng hoặc đơn giản là hủy bỏ.

    Báo cáo mà CBS News tiếp cận được đã dẫn ra 8 trường hợp tiêu biểu.

    Trong đó là các cáo buộc về việc một nhân viên an ninh ngoại giao ở Beirut (Li Băng) tấn công tình dục một công dân nước ngoài làm nhân viên bảo vệ tại tòa đại sứ thậm chí một cận vệ của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng từng mua dâm gái điếm trong một chuyến công du chính thức ở nước ngoài...

    Tiết lộ động trời cũng cho biết, thời gian xảy ra các vụ việc nói trên thuộc thời kỳ lãnh đạo của bà Clinton. Điều này được dự đoán ít nhiều có ảnh hưởng đến thành tích của phu nhân cựu Tổng thống Mỹ cũng như những tham vọng chính trị về sau, đặc biệt trong bối cảnh nhiều khả năng bà Clinton nhiều khả năng bước vào cuộc đua đến cái ghế trong Nhà Trắng vào năm 2016.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
AUS Solar Energy Group Vùng: Mount Druitt. Phone: 0498 502 928
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ