Hà Lan: Biểu tình, đốt phá phản đối lệnh giới nghiêm

03:00' 28-01-2021
Nhiều thành phố trải qua đêm bạo loạn thứ hai sau khi đám đông biểu tình đập phá để phản đối lệnh giới nghiêm ngăn Covid-19.


    Lực lượng cảnh sát chống bạo động Hà Lan tối 25/1 đã đụng độ với các nhóm biểu tình ở Amsterdam cũng như thành phố cảng Rotterdamm, khi đám đông quá khích đập vỡ cửa sổ nhiều tòa nhà và xông vào lục soát đồ đạc.

    Cảnh sát và truyền thông địa phương xác nhận tình hình bất ổn cũng ảnh hưởng đến thành phố phía đông Amersfoort, thành phố nhỏ phía nam Geleen gần Maastricht, thành phố The Hague và Den Bosch.

    Đến khoảng 22h, hơn 70 người biểu tình đã bị bắt. Cảnh sát Geleen trước đó đăng lên Twitter cho biết họ đang phải đối phó với "những thanh niên bạo loạn liên tiếp ném pháo sáng".

    Cảnh sát đứng cạnh một chiếc xe ô tô bị người biểu tình thiêu rụi ở Eindhoven, Hà Lan, hôm 24/1. Ảnh: AFP.

    Cảnh sát đứng cạnh một chiếc xe ô tô bị người biểu tình thiêu rụi ở Eindhoven, Hà Lan, hôm 24/1. Ảnh: AFP.

    Tại Rotterdam, cảnh sát phải sử dụng vòi rồng sau khi đụng độ với người biểu tình. Thị trưởng Ahmed Aboutaleb sau đó lập tức ban hành sắc lệnh khẩn cấp nới rộng thẩm quyền cho phép cảnh sát bắt người biểu tình.

    "Đây là yêu cầu khẩn cấp để tất cả mọi người rời khỏi khu vực", hội đồng thành phố Rotterdam đăng lên Twitter.

    Thủ tướng Mark Rutte trước đó đã lên án hành vi ông mô tả là "bạo lực tội phạm" đêm 24/1, trong khi các sĩ quan gọi đây là "vụ bạo loạn tồi tệ nhất trong 40 năm qua".

    Cảnh sát cùng ngày đã bắt khoảng 250 người sau khi sử dụng vòi rồng và hơi cay trấn áp người biểu tình ở Amsterdam, Eindhoven và nhiều khu vực khác. Tới tối 25/1, thị trưởng ở một số thành phố thông báo sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp khẩn cấp để ngăn bạo loạn nổ ra.

    Trong đêm bạo loạn đầu tiên, những kẻ quá khích đã cướp phá cửa hàng, đốt xe ô tô và đập phá một trạm xét nghiệm Covid-19 sau khi Hà Lan áp đặt lệnh giới nghiêm đầu tiên kể từ Thế chiến II.

    "Thật không thể chấp nhận được. Tất cả những người dân thường sẽ coi điều này là nỗi kinh hoàng. Động cơ của những kẻ này không liên quan tới việc phản đối, đó là hành vi bạo lực tội phạm và chúng tôi sẽ xử lý theo hướng đó", Thủ tướng Rutte cho biết.

    Hà Lan đã áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhất để ngăn Covid-19 kể từ khi đại dịch bùng phát, trong đó các quán bar, nhà hàng phải đóng cửa từ tháng 10, trường học cùng các cửa hàng không thiết yếu phải dừng hoạt động kể từ tháng 12.

    Chính phủ nước này mới đây đã ban hành lệnh giới nghiêm từ 21 giờ tới 4h30 hôm sau, có hiệu lực đến ít nhất là ngày 10/2. Những người vi phạm giới nghiêm sẽ phải nộp phạt 95 euro (115 USD). Một số trường hợp được miễn trừ như người đi làm đêm, dự đám tang hay dắt chó đi dạo và phải có giấy chứng nhận.

    Hà Lan đang là một trong những quốc gia bị Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng nhất với hơn 952.000 ca nhiễm và hơn 13.500 ca tử vong do nCoV.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
MRC North West Vùng: St Albans. Phone: 1300 676 044
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/bieu-tinh-dot-pha-vi-lenh-han-che-ngan-covid-19-4226460.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ