Giáo hoàng Francis chỉ trích các đạo luật hình sự hóa việc quan hệ đồng tính

14:00' 27-01-2023
Phát biểu hôm 24/1, Giáo hoàng Francis thừa nhận chức sắc Công giáo ở một số khu vực trên thế giới ủng hộ việc hình sự hóa hoặc phân biệt đối xử chống lại cộng đồng LGBTQ+, theo Guardian.


    Giáo hoàng Francis. Ảnh: Reuters.

    Giáo hoàng cho rằng thái độ của các chức sắc như vậy do nền tảng văn hóa, ông đề nghị các chức sắc Công giáo cần thay đổi và tôn trọng nhân phẩm của mỗi người dân.

    "Các giám mục này phải thay đổi, biết yêu thương như tình yêu của Chúa với mỗi chúng ta", Giáo hoàng Francis nói.

    Người đứng đầu Vatican gọi các quy định chống lại cộng đồng LGBTQ+ là "không công bằng", đồng thời kêu gọi các chức sắc Công giáo tham gia chấm dứt các đạo luật này.

    Trước đó, Giáo hoàng Francis cũng đã công khai chống lại việc phân biệt đối xử, đồng thời hoan nghênh các nhà thờ cho phép người thuộc cộng đồng LGBTQ+ tới cầu nguyện.

    Dù vậy, Giáo hoàng Francis không thay đổi quan điểm chính thức của Giáo hội Công giáo về việc không ủng hộ đồng tính.

    "Đồng tính không phải tội phạm, nhưng là tội lỗi. Cần phải phân biệt giữa hai phạm trù này. Thiếu sự bác ái với người khác cũng là một tội lỗi", Giáo hoàng Francis nói.

    Hiện có khoảng 67 quốc gia trên thế giới coi đồng tính là tội phạm hình sự, trong đó 11 nước áp dụng hình phạt tử hình. Các chuyên gia cho biết ngay cả khi luật không được thực thi trên thực tế, nó có thể là nguyên nhân dẫn tới hành vi bạo lực, quấy rối, kỳ thị người LGBTQ+.

     
     

     

     



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Michael's Fresh Food Market Vùng: MENTONE. Phone: 9559 9444
Xem thêm

Article sourced from NEWS.

Original source can be found here: https://news.zing.vn/giao-hoang-francis-dong-tinh-khong-phai-la-toi-pham-post1396511.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ