Giáo dục: Một trường tư thục ở Sydney mở lớp dạy thêm giúp học sinh rèn luyện chữ viết tay

14:00' 12-03-2024
Vì chữ viết tay của học sinh trung học ngày càng khó nhìn hơn, nên một số trường đã tổ chức các buổi học thêm sau giờ học nhằm giúp học sinh khắc phục những thói quen xấu và tăng tốc độ viết.


    Credit: Dion Georgopoulos
    Hãng tin The Age cho biết, nhiều trường học hiện nay bắt buộc học sinh sử dụng laptop, nhưng giáo viên cho rằng việc học sinh phụ thuộc vào đánh máy đồng nghĩa với việc kỹ năng viết tay của học sinh chậm hơn và kém phát triển hơn so với một thập kỷ trước. Các nhà vật lý trị liệu cho biết thêm, một số học sinh bị chuột rút ở tay khi cầm viết quá lâu.
    Trước tình hình trên, trường St Andrew’s Cathedral School đã đề ra giải pháp về việc huấn luyện tư thế, sức mạnh và khả năng vận động của bàn tay.
    Trong học kỳ này, nhà trường sẽ xác định học sinh nào đang bị yếu phần viết chữ, sau đó sẽ theo dõi tốc độ viết của các em học sinh này. Trong một thông báo gửi tới các phụ huynh, nhà trường cho biết các học sinh lớp bảy và lớp chín được xác định là yếu phần viết chữ sẽ được mời tham dự các buổi học thêm sau giờ học và giờ ăn trưa.
    Bà Estee Stephenson, người đứng đầu bộ phận giáo dục năng khiếu của trường St Andrew’s Cathedral School, cho biết chữ viết tay liên quan đến sự tương tác phức tạp giữa chức năng điều hành, trí nhớ làm việc và kiểm soát vận động. Bà cũng nói rằng, chữ viết được cải thiện có liên quan đến việc nâng cao kỹ năng đọc viết, thành tích học tập và học sinh sẽ hiểu rõ hơn về các khía cạnh ngữ pháp của văn bản.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Voyager Distributing Company Pty Ltd Vùng: Footscray. Phone: 9347 8888
Xem thêm

Article sourced from www.theage.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ