Giám đốc Ngân khố bang Victoria phản đối việc tăng thuế GST

Photo: fm974.com.au
Theo ông Pallas, nếu muốn cải cách hệ thống thuế GST, các nhà chức trách cần phải hiểu rõ mục tiêu cần đạt được là gì. Đề xuất tăng thuế GST từ 10% lên 15% của Thủ hiến bang NSW Mike Baird chắc chắn sẽ giúp chính phủ thu được rất nhiều tiền. Tuy nhiên, số tiền thu được sẽ bù lỗ cho việc cắt giảm thuế doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân và trở thành gánh nặng đối với những người có thu nhập thấp hơn bởi vì họ không đóng thuế thu nhập cá nhân nhưng phải đóng thuế GST.
Mặt khác, ông Pallas cũng cho rằng việc tăng thuế GST không thể giải quyết các khoản trợ cấp thiếu hụt cho y tế và giáo dục mà chính quyền các bang và vùng lãnh thổ đang phải đối mặt sau khi chính phủ Abbott tuyên bố cắt giảm ngân sách cho hai lĩnh vực này trong bản dự thảo ngân sách đầu tiên.
Về lĩnh vực y tế, quyết định tăng thuế GST được đề xuất để bãi bỏ mô hình trợ cấp trực tiếp cho các hoạt động khám chữa bệnh tại các bệnh viện. Thay vào đó, chính phủ liên bang đã tuyên bố kể từ năm 2017, tiền trợ cấp cho các bệnh viện sẽ được phân bổ theo tỷ lệ lạm phát, trong khi tỷ lệ này lại tăng chậm hơn rất nhiều so với chi phí y tế.
Về lĩnh vực giáo dục, chính phủ liên bang đã từ chối trợ cấp cho hai năm cuối của Hiệp định Giáo dục Gonski và Thủ tướng Malcolm Turnbull gần đây cũng tuyên bố sẽ không đầu tư nhiều tiền cho hiệp định này.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

