Giá nhà vụt tầm với của nhiều người Úc

10:00' 30-12-2023
Khủng hoảng nhà ở là đánh giá quen thuộc về bất động sản Australia năm nay. Nền tảng Suburbtrends cho biết người nước này cần kiếm hơn 300.000 đôla mỗi năm để có thể thoải mái mua nhà riêng.


    Suburbtrends sử dụng "hệ số trung bình" (median multiple) để đánh giá khả năng chi trả - cơ bản là lấy giá trung bình của ngôi nhà được chia cho tổng thu nhập trung bình của hộ gia đình. Hệ số trung bình ra 3 được xem là giá nhà ở mức độ phải chăng nhưng ở Australia hiện là 9.1.

    Kent Lardner, Nhà sáng lập kiêm Trưởng phân tích Suburbtrends kết luận việc sở hữu nhà đang trở nên ngoài tầm với của người Australia trung bình. "Tiền từ bố mẹ là giải pháp tuyệt. Nhưng nếu không có phụ huynh giàu hoặc sinh nhầm chỗ thì bạn bế tắc", ông nói. Việc thuê nhà cũng chẳng mấy nhẹ nhàng khi chi phí cũng đang chiếm khoảng 31% thu nhập hộ gia đình.

    Một góc thành phố Sydney, Australia. Ảnh: Pixabay

    Một góc thành phố Sydney, Australia. Ảnh: Pixabay



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Rosie's Love And Care Vùng: South Morang. Phone: 9422 5464
Xem thêm

Article sourced from vnexpress.net.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ